Tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam họp:

Chưa ký được cam kết chống than lậu

Chưa ký được cam kết chống than lậu
TP - Tại Hội nghị bàn về các biện pháp phối hợp lập lại trật tự trong hoạt động thăm dò, khai thác chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than trên địa bàn Quảng Ninh, các bên liên quan chưa thống nhất được nhiều nội dung, nên chưa thể ký cam kết ngay.

Hôm qua, 27/4, lãnh đạo Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam (TKV), tỉnh Quảng Ninh, đại diện một số Bộ ngành liên quan đã gặp nhau trong Hội nghị bàn về các biện pháp phối hợp lập lại trật tự trong hoạt động thăm dò, khai thác chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than trên địa bàn Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng tất cả những sai phạm vừa qua đã được Trung ương, Chính phủ, địa phương chỉ rõ vì vậy trong cuộc họp này chỉ nói về những giải pháp cụ thể để chấm dứt nạn khai thác, buôn lậu than.

Ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch HĐQT TKV, đưa ra bản dự thảo vê việc cam kết giữa TKV và tỉnh Quảng Ninh về tất cả các giải pháp mà 2 bên phải làm trong thời gian tới như: trách nhiệm, nghĩa vụ của địa phương và TKV, sự phối hợp giữa 2 bên để chấm dứt hoàn toàn những tồn đọng và ngăn chặn sự bùng phát trở lại của hoạt động than trái phép.

Tuy nhiên, tại hội nghị các bên liên quan chưa thống nhất được nhiều nội dung, nên chưa thể ký cam kết ngay.

Cụ thể, có những vấn đề vướng những chính sách, pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan trung ương. Ngoài ra, việc xác định lại ranh giới trong và ngoài mỏ, việc khai thác than tận thu, quản lý hoạt động khai thác than tại các khu vực ranh giới chưa rõ là trong hay ngoài mỏ...cũng cần phải được kiểm tra thực địa.

Theo ông Vũ Nguyên Nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thì chính sự không rõ ràng này khiến cho công tác quản lý cực kỳ khó khăn, phức tạp, thậm chí là đánh đố trong khi đó chỉ đạo của Phó Thủ tướng rất rõ ràng là nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng người dân, tổ chức khai thác chế biến than lậu sẽ xử lý người đứng đầu.

Ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ TNMT cũng cho rằng nên rà soát lại các điểm mỏ, ranh giới mỏ và yêu cầu TKV phải đăng ký lại giấy phép khai thác, xác định lại gianh giới mỏ. Có như vậy mới quản lý chặt chẽ được hoạt động khai thác chế biến than và địa phương mới thực hiện tốt vai trò của mình. Bộ sẽ phối hợp với các ngành một cách tích cực, hiệu quả nhất…

Cuộc họp kết thúc dù không làm thỏa mãn đại diện của TKV và Quảng Ninh. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Duy Hưng, cho rằng câu chuyện không thể để lâu hơn.

Nếu cần một cuộc họp nữa để thống nhất những bất đồng, những điều chưa thỏa đáng chúng ta sẽ họp lại. Nhất định từ nay đến 30/4 – 1/5,  hai bên phải ký được bản cam kết.

Cuối tháng này trong cuộc họp Thường vụ tôi cũng đưa vấn đề này ra thảo luận và có gì thì ký luôn. Không thể để vụ việc được giải quyết chậm hơn nữa để báo cáo Ban Bí thư và Thủ tướng, ông Hưng đề nghị.

Lỗi chính là do ngành Than buông lỏng quản lý

Tại cuộc họp bàn về xử lý việc khai thác, chế biến, vận chuyển và kinh doanh trái phép tổ chức hôm 26/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã buông lỏng quản lý khai thác trong ranh giới mỏ, để các công ty thành viên ký hợp đồng với nhiều DN tư nhân san gạt, bốc xúc, vận chuyển và khai thác tận thu than thiếu chặt chẽ.

Khi xảy ra tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép chưa báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

Cũng tại cuộc họp trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo từ 1/6/2008 tạm dừng xuất khẩu than tiểu ngạch; ngành Hải quan phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu than.

Bộ Công an chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ CA tỉnh Quảng Ninh điều tra, khởi tố những trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác và kinh doanh than; xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan hoạt động than.

Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép, lập bến, bãi than không đúng quy hoạch thì chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

MỚI - NÓNG