Chưa có chủ trương tăng giá điện

Chưa có chủ trương tăng giá điện
TP - Đó là khẳng định của ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương tại buổi họp báo ngày 7/4, trước thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang chuẩn bị tăng giá điện.

Ông Hải cho biết, trước mắt, Bộ Công Thương khẳng định chưa có chủ trương tăng giá điện. Nếu tăng, phải có lộ trình, đúng quy định hiện hành. “Bộ Công Thương không bênh doanh nghiệp nào trong đó có EVN, mà trước hết là phải bảo vệ người tiêu dùng”, ông Hải nói.

Trong khi đó, theo ông Đinh Thế Phúc, Phó Cục trưởng Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), hiện đã có một số quy định về việc điều chỉnh giá bán điện. Quyết định 69 của Thủ tướng đã quy định rất rõ về việc điều chỉnh giá điện. 

Hàng năm, nếu muốn điều chỉnh, chỉ được thực hiện sau khi có kiểm toán. Nếu tăng trong năm, khi có sự thay đổi 4 thông số đầu vào cơ bản, EVN sẽ theo dõi và đề xuất phương án tăng. “Tuy nhiên, hiện chưa nhận được phương án tăng giá điện từ EVN”, ông Phúc nói.

MỚI - NÓNG