Chưa chốt phương án thi THPT Quốc gia: Các trường loay hoay ôn tập

Thí sinh làm bài thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Zing
Thí sinh làm bài thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Zing
TP - Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện dự thảo phương án kỳ thi THPT quốc gia. Dự kiến, phương án thi sẽ được công bố trước Tết Nguyên đán. 

Để kịp chương trình, nhiều trường ở Hà Nội đã tự mò mẫm lên kế hoạch ôn tập. Ông Đặng Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm (Hà Nội), cho biết, trường chủ động yêu cầu giáo viên lên kế hoạch ôn tập 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ. 

Ông Chiến dự đoán kỳ thi không có nhiều thay đổi, nên ngay từ đầu năm đã định hướng học sinh học, ôn tập như chương trình năm trước. Việc tổ chức cho học sinh thi đầu tháng 7, theo ông Chiến là hợp lý vì hết tháng 4/ 2016, học sinh mới kết thúc chương trình học. “Thi sớm hơn, có trường sẽ chạy đua, rút gọn chương trình các môn khác để ôn thi là điều không nên”, ông Chiến nói.

Theo ông Chiến, rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay, Bộ nên chia nhỏ cụm thi hơn so với năm ngoái để tránh việc học sinh phải đi hàng chục kilômét để dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Trường THPT Chúc Động, huyện Chương Mỹ, ông Nguyễn Văn Khiêm, đánh giá, cơ cấu đề thi như năm trước là khá hợp lý.

MỚI - NÓNG