Chưa biết chính xác số lượng con tin bị bắt cóc tại Sydney

Một trong những con tin thoát khỏi bọn bắt cóc. Ảnh: News
Một trong những con tin thoát khỏi bọn bắt cóc. Ảnh: News
TPO - Trong khi một số thông tin nói rằng có 13 con tin bị bắt cóc tại quán cafe Lindt ở trung tâm Sydney, Australia thì quản lý của quán cafe này nói rằng có khoảng 40 đến 50 người bên trong, gồm cả nhân viên và khách hàng. Song, cảnh sát địa phương lại cho rằng số lượng con tin bị bắt cóc dưới 30 người.

Cảnh sát đưa ra báo động khẩn lúc 9h45 sáng giờ địa phương, khi một người phụ nữ nhìn thấy một người đàn ông bên ngoài quán cafe, mang theo súng và đeo một túi thể thao màu xanh.

Sau nhiều giờ vây ráp của lực lượng đặc nhiệm, 5 con tin đã trốn thoát khỏi quán cafe, 3 trong số đó là nhân viên của quán. Một người đàn ông bị thương nhẹ đang được điều trị tại bệnh viện St Vincent's.

Những tên bắt cóc con tin treo cờ màu đen trên cửa sổ, lá cờ này thường được sử dụng bởi các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Ít nhất một tay súng lộ diện, có râu và đeo băng quấn đầu.

Ít nhất 100 cảnh sát và các lực lượng đặc biệt đã tới xung quanh khu vực quán cafe nơi các con tin bị bắt giữ.

Cảng hàng không Sydney vẫn hoạt động, nhưng một số chuyến bay đã được chuyển hướng xuống sân bay khác.

Giới chức Úc chưa kết luận đây là vụ khủng bố, tuy nhiên vụ việc đang tiến dần đến là một vụ khủng bố.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...