Chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học: Nên kết hợp

Chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học: Nên kết hợp
TP - Năng lượng trường sinh học có thể dùng để chữa bệnh. Tuy nhiên, không phải bệnh nào cũng có thể chữa được, GS – TSKH Phan Thị Phi Phi, nguyên GS Đại học Y, cho hay.

>> Chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học: Không phải thần bí

Chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học: Nên kết hợp ảnh 1
Biết cách huy động năng lượng sinh học trong cơ thể sẽ giúp mỗi người cải thiện đáng kể sức khỏe của mình. Ảnh: T.L

Thông thường, những bệnh do rối loạn hay suy giảm chức năng sẽ có hiệu quả điều trị cao. Ví dụ như bệnh dạ dày, bệnh liệt do rối loạn hoạt động, bệnh khớp hay bệnh tâm thần, v.v. Còn những bệnh do tổn thương tế bào thì rất khó chữa khỏi bằng phương pháp này.

Với cơ chế tự cân bằng chức năng, những người sử dụng năng lượng trường sinh học để chữa bệnh sau khi đã được hướng dẫn, khai mở thì cần phải có một thời gian tự luyện tập thêm.

Theo GS Phi Phi, không thể khỏi bệnh hoàn toàn bằng phương pháp này. Thay vào đó, nó chỉ có thể hỗ trợ để cải thiện tình hình bệnh tật. Khỏi nhiều hay không, cái đó còn tuỳ thuộc vào mức độ, thời gian và tính chất bệnh của mỗi người.

Cũng theo GS Phi Phi, những cơ sở hay cá nhân chữa bệnh bằng năng lượng sinh học cần phải cân nhắc và xác định loại bệnh nào có thể chữa, loại bệnh nào thì không thể. Theo đó, có nhiều cơ sở lợi dụng để thu lợi cho cá nhân, hoang tưởng và nói quá lên khả năng chữa bệnh của mình sẽ gây nguy hiểm cho xã hội.

Nhìn chung, năng lượng trường sinh học không chỉ nước ta mà rất nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nga, Pháp v.v.. . đã áp dụng nó trong quá trình chữa bệnh.

GS Phi Phi cho biết, việc chữa bệnh bằng phương pháp này rất tốt cho những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Đặc biệt, đối với những người nghèo không đủ tiền để chữa bằng thuốc men.

Hiện nay, hiện tượng bệnh viện quá tải xảy ra rất phổ biến. Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối thường bị trả về nhà điều trị. Vì vậy, phương pháp dùng năng lượng sinh học là một lựa chọn cực kỳ phù hợp, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, kéo dài tuổi thọ và giảm đau đớn.

Luyện tập dưỡng sinh hay ngồi thiền cũng là một cách tự chữa rất hiệu quả, giúp người bệnh tĩnh tâm và giảm thiểu sự tiêu thụ ôxi, tiết kiệm năng lượng trong cơ thể. Từ đó giúp điều hòa và lưu thông khí huyết.

Cũng theo GS Phi Phi, một số cơ sở bà từng đến tận nơi quan sát đều cho thấy, tất cả bệnh nhân rất tin tưởng, quan tâm và chia sẻ cùng nhau dù không quen biết. “Đó cũng là cách để tinh thần bệnh nhân thoải mái bởi trạng thái tinh thần cũng ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái bệnh tật. Từ đó, con người sẽ gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn”.

Như vậy, bản thân việc dùng năng lượng sinh học để chữa bệnh thực sự đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, GS Phi Phi khuyến cáo, nên điều trị kết hợp tây y hoặc đông y thì mới có kết quả tốt nhất vì, thực ra, “năng lượng sinh học chỉ là hỗ trợ một phần mà thôi”, GS Phi Phi nhấn mạnh.

Chưa có một hướng đi

Năng lượng sinh học không chữa được bách bệnh như nhiều người vẫn nghĩ mà chỉ có một số bệnh mang tính suy giảm và rối loạn chức năng trong cơ thể, kể cả đối với HIV. Riêng bệnh ung thư thì không thể chữa được, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người (NCTNCN), khẳng định.

Do đó, chúng ta cần nhìn nhận việc chữa bệnh bằng năng lượng sinh học một cách đúng đắn, khách quan và dựa trên cơ sở khoa học. Không nên quá lạm dụng hay thái quá về khả năng của nó, dẫn đến nhiều hiệu ứng xã hội không tốt.

Hiện nay, Bộ Y tế chưa cho phép các cơ sở hay cá nhân dùng năng lượng sinh học để chữa bệnh được hành nghề. Vì theo nguyên tắc, vấn đề này còn cần phải được khảo chứng, kiểm nghiệm và nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Trong khi đó, các cơ quan liên quan và hiểu sâu sắc nhất về năng lượng trường sinh học như Trung tâm NCTNCN lại không có thẩm quyền để cấp bằng chứng nhận. Họ chỉ có chức năng phát hiện những người có khả năng đặc biệt và đi tìm hiểu cơ chế của các hiện tượng đó mà thôi.

Khi các ban ngành vẫn loay hoay chưa có hướng đi cho phương pháp chữa bệnh mới này thì bệnh nhân vẫn truyền tai nhau ca tụng, khen ngợi rồi lũ lượt kéo về những địa điểm này để tìm kiếm hi vọng cho mình.

Các nhà nghiên cứu chỉ biết bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương nên tạo điều kiện cho những đối tượng thực sự có khả năng đặc biệt tiếp tục hoạt động. Đồng thời tăng cường kiểm soát để họ không lợi dụng vì mưu đồ và lợi ích cá nhân, gây thất thiệt cho nhân dân và toàn xã hội.

Thế nhưng kiểm soát ra sao khi những ý kiến ngược chiều xung quanh vấn đề này vẫn chưa ngã ngũ. Kẻ tin, người cho là huyền hoặc. Kẻ theo chữa đến cùng, người thì ngăn cấm ứng dụng công khai.

Nguy cơ loạn cơ sở chữa bệnh bằng năng lượng trường sinh học càng khiến dư luận  trở nên hoang mang, lo lắng. Các cơ quan y tế đến thời điểm này vẫn chưa thực sự vào cuộc để có một chứng thực rõ ràng, liệu dân biết đâu mà lần?

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.