Chủ tịch Triều Tiên bổ nhiệm Bộ trưởng An ninh quốc gia

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
TPO - Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chọn ông Jong Kyong-thaek – thành viên Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên làm Bộ trưởng An ninh quốc gia của nước này.

Việc Chủ tịch Kim bổ nhiệm Bộ trưởng An ninh mới cho thấy nỗ lực của nhà lãnh đạo trẻ tuổi trong việc ngăn chặn tình trạng tập trung quyền lực vào một số cá nhân hoặc tổ chức.

Bộ An ninh quốc gia Triều Tiên vốn là cơ quan tình báo cấp cao nhất của nước này.

Vị trí Bộ trưởng An ninh quốc gia bị bỏ trống từ tháng 1/2017, sau khi ông Kim Won Hong (72 tuổi) bị cách chức vì đảng Lao động Triều Tiên kết luận bộ này có hành vi lạm dụng quyền lực.

Hồi tháng trước, Viện chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc đưa ra dự đoán rằng ông Jong Kyong-thaek sẽ là người thay thế ông Kim Won-hong.

Tờ Tokyo Shimbun cho biết ông Kim đã chuyển tới làm việc tại một trang trại ở Bình Nhưỡng để làm công nhân sau khi bị bãi nhiệm.

Đầu tuần này, Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) thông báo trước Quốc hội nước này rằng Bình Nhưỡng đang tiến hành kiểm tra Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Ông Hwang Pyong-so – lãnh đạo Tổng cục Chính trị đã bị trừng phạt vì có hành vi sai trái.

Người dẫn đầu cuộc “thanh trừng” này, theo Yonhap, là ông Choe Ryong-hae – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG