Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 29/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đồng Tháp ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay đại biểu. - Ảnh: Hòa Hội

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, năm 2021, thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội" đạt được nhiều kết quả quan trọng và đúc kết được nhiều kinh nghiệm, nhất là thời gian trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đồng Tháp ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem tranh Bác Hồ

Chỉ số PCI Đồng Tháp năm 2020 tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, đây là năm thứ 13 liên tiếp, tỉnh Đồng Tháp nằm trong Nhóm 5 và năm thứ 7 liên tiếp nằm trong Nhóm 3 của các tỉnh, thành phố "có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất nước". Đồng thời, chỉ số PAPI, PAR Index tiếp tục đạt thứ hạng cao, góp phần nâng cao hình ảnh địa phương, tạo nhiều động lực và sự tự tin trong điều hành kinh tế cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đồng Tháp ảnh 3

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, trong quý I năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, khởi sắc, phục hồi trên hầu hết tất cả các lĩnh vực, hướng tới cả năm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt trên toàn tỉnh, cuộc sống người dân được khôi phục trở lại bình thường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đồng Tháp ảnh 4

Quang cảnh buổi làm việc

Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.068 tổ hợp tác (THT) với tổng số thành viên tham gia 50.624 người. Các THT hoạt động đa dạng về ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp chiếm ưu thế. Hoạt động chủ yếu của THT là giúp nhau làm kinh tế gia đình, sản xuất thời vụ... góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân và người lao động trong các ngành nghề ở nông thôn, thực hiện chủ trương giảm nghèo của Đảng, Nhà nước. Mô hình này là cơ sở để các tổ chức chính trị - xã hội thông qua vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhìn nhận, trong quý I năm 2022, nhiều ngành, lĩnh vực đã khôi phục nhưng tăng trưởng còn thấp, chưa đạt như kỳ vọng. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ được phục hồi nhưng chi phí đầu vào vẫn ở mức cao ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dịch bệnh kéo dài tác động không nhỏ đến chất lượng dạy và học các cấp. Số ca chuyển nặng, tử vong do dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh có giảm nhưng tình hình còn phức tạp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đồng Tháp ảnh 5

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của tỉnh. Đồng thời, ấn tượng trong việc xây dựng nông thôn mới, củng cố Hội quán, phát triển hợp tác xã, nâng cao đời sống người dân của địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị Đồng Tháp tiếp tục tiên phong, tinh thần đổi mới năng động, khai thác tiềm năng, tiếp tục tạo vị thế mới. Đồng thời, tái cơ cấu ngành nông nghiệp để phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ 4.0.

Song song đó, Chủ tịch nước cho rằng cần chuyển tư duy nông nghiệp hóa học sang nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. Ngoài ra, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới, quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội, kinh tế, văn hóa, gắn với việc chăm lo quyền lợi thiết thực của người dân.

MỚI - NÓNG