Bí thư chi Đoàn ấp ham làm giàu, thu nhập trăm triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Anh Phạm Vạn Phát, Bí thư chi Đoàn ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành (Hậu Giang) là Bí thư chi Đoàn ấp duy nhất trong số 94 cá nhân trên cả nước vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay.

Anh Phạm Vạn Phát gắn bó với công tác đoàn 10 năm nay trong vai trò Bí thư chi Đoàn ấp. Điều anh trăn trở nhất là việc làm cho thanh niên nông thôn. “Muốn tập hợp thanh niên và để họ gắn bó, máu lửa với phong trào thì không cách nào khác là phải làm kinh tế. Nếu thanh niên không có mô hình kinh tế, thu nhập không ổn định thì họ không thiết tha với các hoạt động Đoàn- Hội”, anh Phát nói.

Năm 2020, anh Phát tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ điện tử, trường Đại học Cần Thơ. Có nghề thợ điện, anh nhận thi công điện, nước cho các công trình nhà ở, trường học tại Hậu Giang và các tỉnh lân cận. Cùng làm với anh Phát có thanh niên trong ấp. “Với thanh niên chưa có tay nghề, ngoài việc trả lương ngày tôi còn chỉ dạy để họ có thể học thêm nghề”, anh nói.

Bí thư chi Đoàn ấp ham làm giàu, thu nhập trăm triệu đồng ảnh 1

Anh Phạm Vạn Phát, Bí thư chi Đoàn ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành (Hậu Giang) giới thiệu máy ấp trứng cho ĐVTN

Gia đình có 0,6 ha đất nông nghiệp, anh Phát trồng chanh không hạt, xen lẫn cây dâu tằm, thu nhập trung bình mỗi năm cả trăm triệu đồng. Anh còn nuôi thử nghiệm ốc bươu đen trong bể bạt. Tận dụng kiến thức đã học trên giảng đường và nghiên cứu trên mạng, anh Phát chế tạo thành công máy ấp trứng gà, đã bán ra thị trường hàng trăm máy ấp trứng.

Năm 2021, anh Phát thành lập mới 3 câu lạc bộ (CLB) với hơn chục thành viên, gồm: CLB Thanh niên làm kinh tế trồng chanh không hạt, CLB thanh niên làm kinh tế máy ấp trứng và CLB nuôi ốc bươu trong bể bạt. Hiện nay, các CLB hoạt động đi vào ổn định, giúp nhiều bạn trẻ có việc làm, thu nhập.

Ngoài làm kinh tế gia đình, anh Phát còn nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động Đoàn - Hội tại địa phương. Anh luôn đi đầu trong vận động thanh niên hiến máu tình nguyện; bảo vệ môi trường; tổ chức làm lồng đèn trung thu và phát quà cho thiếu nhi... Anh cũng là người rất tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 ở địa bàn. Ngoài tham gia trực chốt, hỗ trợ tiêm vắc xin, test nhanh cộng đồng, anh còn tham gia vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân trong các đợt dịch.

Chia sẻ với phóng viên, Phạm Vạn Phát khá bất ngờ khi biết mình được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022. “Giải thưởng sẽ tiếp thêm niềm tin, nhiệt huyết và động lực cho tôi trên hành trình gắn bó với màu áo xanh của Đoàn”, anh chia sẻ thêm.

Anh Huỳnh Quốc Việt, Bí thư Đoàn xã Đông Thạnh (Châu Thành, Hậu Giang) nhận xét: Phạm Vạn Phát có tinh thần ham học hỏi nâng cao trình độ, vui vẻ hòa đồng trong giao tiếp và giúp đỡ thanh niên cùng tiến bộ. Ngoài ra, anh Phát luôn quan tâm tới sự khó khăn của người dân, đặc biệt là người già, thanh niên khuyết tật.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.