Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại với người trẻ: Đáp ứng kỳ vọng của thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chị Nguyễn Hồng Thắm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết, những nội dung mà các đại biểu trao đổi tại buổi đối thoại đều là những vấn đề được giới trẻ quan tâm.

Phần trả lời của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phù hợp với các ý mà thanh niên đã đề cập. Thậm chí, có những câu hỏi vượt ngoài sự quản lý hệ thống của Đoàn, tuy nhiên Bí thư thứ nhất cũng đã có những giải đáp, gợi mở rất thực tế, đáp ứng được những băn khoăn, kỳ vọng của thanh niên.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại với người trẻ: Đáp ứng kỳ vọng của thanh niên ảnh 1

Đối với các câu hỏi trọng tâm vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nội dung phản hồi của Bí thư thứ nhất rất sâu và cụ thể. Cuộc đối thoại đã giải tỏa một phần khá lớn những tâm tư của thanh niên. Tôi mong muốn Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục ghi nhận, nắm bắt từ các vấn đề mà thanh niên đặt ra hôm nay, xem đây là một trong những cơ sở quan trọng để có thật nhiều chương trình thiết thực cho nhiệm kỳ mới của Đoàn.

Hành động mạnh mẽ để “gỡ” vướng cho ĐVTN

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, chương trình đối thoại của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã được đông đảo ĐVTN thành phố quan tâm và tham dự tại các điểm cầu từ Thành Đoàn đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Những câu hỏi được ĐVTN đặt ra tại buổi đối thoại đã bám sát các chương trình, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến các vấn đề về giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, khởi nghiệp, chuyển đổi số… Điều đó đã cho thấy ĐVTN quan tâm và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại với người trẻ: Đáp ứng kỳ vọng của thanh niên ảnh 2

Sau đối thoại và thời gian tới, tôi kì vọng rằng với vai trò là người bạn đồng hành của thanh niên, TƯ Đoàn sẽ hành động mạnh mẽ, xây dựng các chương trình và đẩy nhanh tiến độ làm việc với các bộ, ban ngành có liên quan ở TƯ để tạo cơ chế cho các Tỉnh, Thành Đoàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã được ĐVTN đề cập, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, tạo động lực cho thanh niên không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Giúp nhận thức sâu sắc vấn đề quan trọng đất nước

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho rằng, những ý kiến trả lời của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và các Bí thư đã nêu được những mong mỏi, tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị của ĐVTN trên toàn quốc ở nhiều lĩnh vực.

Qua nhiều thông tin cung cấp tại đối thoại, giúp cho các bạn thanh niên nhận thức sâu sắc các vấn đề cần quan tâm, từ công tác tuyên truyền giáo dục đến khát vọng, lẽ sống, cống hiến của cán bộ, ĐVTN để phụng sự Tổ quốc, xây dựng đất nước hùng cường.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại với người trẻ: Đáp ứng kỳ vọng của thanh niên ảnh 3

Đối với lĩnh vực khởi nghiệp mà Đồng Tháp đang là một trong những địa phương đi đầu tại ĐBSCL, tôi kỳ vọng vào hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy khả năng, nâng cao ý tưởng, sáng kiến ứng dụng công nghệ, chất xám vào khởi nghiệp. Đây là hướng đi đúng đắn, mà tôi nghĩ rằng thanh niên cả nước, đặc biệt là thanh niên Đồng Tháp cũng phải hiện thực hóa.

Thực tế, dù thanh niên Đồng Tháp tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa nhiều, tuy nhiên đó là điều tất yếu mà tuổi trẻ tỉnh nhà phải thực hiện.

Thông qua các chia sẻ, trao đổi và định hướng của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã giúp có thêm nhiều thông tin, giải pháp để có sự điều chỉnh, hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp của tỉnh Đồng Tháp được tốt hơn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.