Chủ tịch nước thăm một số mô hình kinh tế hợp tác tại Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm Hội quán Cùng nhau làm du lịch (thành phố Sa Đéc) và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 (huyện Tháp Mười).
Chủ tịch nước thăm một số mô hình kinh tế hợp tác tại Đồng Tháp ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hội quán Cùng nhau làm du lịch. Ảnh: Hòa Hội

Hội quán Cùng nhau làm du lịch (TP Sa Đéc) ra đời vào năm 2019 với 27 thành viên là nơi sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin thị trường, xây dựng sản phẩm, liên kết hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Ông Trần Thanh Hùng, Chủ nhiệm Hội quán Cùng nhau làm du lịch cho biết, sau 5 năm, Sa Đéc có 12 khu, điểm du lịch đầu tư hàng trăm tỉ đồng, mỗi năm thu hút hơn 1 triệu lượt khách đến Làng hoa Sa Đéc tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm; đồng thời, lợi nhuận thu về cao gấp 4 đến 5 lần so với nghề trồng hoa truyền thống. Tất cả các khu, điểm đều là thành viên của Hội quán cùng nhau làm du lịch.

Theo ông Hùng, với nhận thức muốn đi xa “thì đi cùng nhau” các thành viên Hội quán chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp gắn với dịch vụ.

Chủ tịch nước thăm một số mô hình kinh tế hợp tác tại Đồng Tháp ảnh 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Hội quán Cùng nhau làm du lịch tại TP Sa Đéc.Ảnh: Hòa Hội
Chủ tịch nước thăm một số mô hình kinh tế hợp tác tại Đồng Tháp ảnh 3

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong những năm qua, mô hình Hội quán được tiếp tục phát triển vừa theo chiều rộng, vừa theo chiều sâu. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 120 Hội quán, trong đó có khoảng 80% là Hội quán về nông nghiệp.

“Đây là mô hình giúp bà con thay đổi tư duy, hướng đến xây dựng người nông dân chuyên nghiệp và cũng là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế hợp tác. Đồng thời, trên nền tảng Hội quán, tỉnh đã thành lập một số Hợp tác xã và đang phát huy hiệu quả rất rõ nét”, ông Nghĩa chia sẻ.

Tại Hội quán Cùng nhau làm du lịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, việc nâng cao thu nhập cho người nông dân là một thành quả rất lớn, gắn với lợi ích thiết thực. Chính từ việc nâng cao thu nhập đã khuyến khích người nông dân tích cực tham gia Hội quán, bởi nếu cứ sản xuất riêng lẻ thì không thể chống chọi với nền kinh tế thị trường có quy mô lớn, mang tính chất toàn cầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gợi ý, với vẻ đẹp và sự đa dạng của làng hoa trăm năm tuổi, Sa Đéc có thể tổ chức lễ hội hoa để phát triển du lịch. Đồng thời, người trồng hoa cần liên kết, hợp tác sản xuất quy mô lớn và theo hướng hữu cơ, nghiên cứu đa dạng các sản phẩm từ hoa.

Tại huyện Tháp Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2.

Hợp tác xã thành lập từ năm 2013 với 108 thành viên, hoạt động 3 dịch vụ chính là Dịch vụ tưới tiêu, nạo vét kênh mương và liên kết tiêu thụ lúa, hàng năm Hợp tác xã đều có lợi nhuận trên 300 triệu đồng. Đây là Hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh được chọn thực hiện thí điểm mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0” với diện tích 66,5 ha.

Chủ tịch nước thăm một số mô hình kinh tế hợp tác tại Đồng Tháp ảnh 4

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan mô hình phun thuốc bằng máy bay điều khiển từ xa tại huyện Tháp Mười

Thăm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2, Chủ tịch nước biểu dương những kết quả của Hợp tác xã, nhất là áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự động hóa trên cánh đồng. Đồng thời, tổ chức tốt khâu liên kết đầu vào và đầu ra gắn với thị trường, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người nông dân.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.