Tổ ĐBQH đơn vị 10 còn có: bà Nguyễn Thị Lệ - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng - nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.
Mở đầu hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng đã thay mặt tổ ĐBQH đơn vị 10 thông tin tới cử tri về nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. ĐBQH Phan Văn Xựng cũng trình bày về hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM sau ngày sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy từ ngày 1/7 đến nay.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 10 (khai mạc ngày 20/10), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với kỳ họp thứ 9.
Trao đổi với tổ đại biểu, cử tri Ngô Tuấn Cường (xã Củ Chi) kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc. Theo ông, người dân nơi đây có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở nhưng không thực hiện được do vướng quy hoạch kéo dài.
Cử tri Võ Hữu Hạnh (xã Củ Chi) kiến nghị các cơ quan khi xây dựng luật, nghị định cần căn cứ trên mức thu nhập của đa số người lao động, tránh tình trạng đưa ra mức phạt cao vượt quá khả năng của người dân.
Trong khi đó, cử tri Lê Đình Văn cho rằng công tác thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch trong thời gian qua còn rất chậm, làm thất thoát tài nguyên của đất nước. Do đó ông mong Quốc hội cũng như chính quyền thành phố sớm có giải pháp giải quyết việc này. “Các dự án triển khai quá chậm. Như tỉnh lộ 8 đã khởi công từ tháng 5/2024 nhưng đến nay vẫn ì ạch nằm đó”, ông Văn nêu.
Cử tri này cũng mong Nhà nước có chế tài mạnh tay hơn với những quan chức có sai phạm liên quan đến tham nhũng nhằm góp phần ngăn ngừa vấn nạn này trong thời gian tới.
Trên dưới cùng làm
Thay mặt tổ ĐBQH đơn vị 10 trao đổi với cử tri, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, đây là lần đầu tiên ông gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 11 xã tại TPHCM sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch nước đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình triển khai mô hình mới, thành phố và cả nước vẫn còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Quá trình vận hành chắc chắn có những điều chưa lường trước được.
Chủ tịch nước đề nghị việc nào làm được thì địa phương chủ động thực hiện, việc nào còn khó khăn thì báo cáo thành phố để cùng tháo gỡ, khắc phục với tinh thần “trên dưới phải cùng làm”.
“Chuyện quy hoạch về đất đai, giao thông thì cấp xã, cấp thành phố cùng làm. Đúng là vấn đề giao thông, vệ sinh môi trường thì tất cả mọi người dân đều phải chung tay làm, ý thức phải tốt chứ không thì sẽ khó. Từng người, từng gia đình, từng thôn, từng xã đều cùng cố gắng”, Chủ tịch nước Lương Cường nói.
Chủ tịch nước cho biết, những nội dung người dân nêu liên quan đến các ban, bộ ngành Trung ương và Quốc hội thì các đại biểu sẽ tổng hợp báo cáo Đoàn ĐBQH TPHCM để báo cáo lên trên. Về mặt cá nhân, ông khẳng định cũng sẽ có ý kiến trực tiếp trong các cuộc họp có liên quan.
Thông tin tới cử tri về tình hình thế giới, trong nước và những thành tựu đất nước đạt được thời gian qua, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết tình hình thế giới đang biến đổi nhanh, phức tạp, khó lường, cạnh tranh giữa các nước ngày càng gay gắt, tiềm ẩn nhiều thách thức an ninh phi truyền thống.
Theo Chủ tịch nước, dù bối cảnh thế giới khó khăn, nguy cơ suy thoái, lạm phát cao nhưng nước ta vẫn giữ được ổn định vĩ mô, các cân đối lớn được giữ vững. Vừa qua, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về việc đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay từ 8% trở lên, quy mô GDP dự kiến cuối năm đạt 510 tỷ USD. Lạm phát trong nước được kiểm soát, nợ công và bội chi ngân sách nằm trong giới hạn an toàn.
Trong mạch chảy chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I sau khi mở rộng địa giới và bầu cử Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng Đại hội lần thứ I của Đảng bộ thành phố mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ đại hội sẽ quyết định những định hướng chiến lược, xác định rõ những định hướng lớn, những mục tiêu chiến lược lâu dài để đưa thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững hơn.