Chủ nhật Đỏ tặng quà, trao hy vọng đến người bệnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau buổi họp báo diễn ra vào chiều 10/1, nhiều món quà sẻ chia cùng những đơn vị máu đã được Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 và các hoa hậu, á hậu, người đẹp dành tặng bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Chủ nhật Đỏ tặng quà, trao hy vọng đến người bệnh ảnh 1

Chiều 10/1, báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 với thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Chủ nhật Đỏ tặng quà, trao hy vọng đến người bệnh ảnh 2

Tại chương trình, Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022 và các đơn vị tài trợ, người đẹp đã tặng quà cho người bệnh đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Chủ nhật Đỏ tặng quà, trao hy vọng đến người bệnh ảnh 3

50 suất quà đã được dành tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ nhật Đỏ tặng quà, trao hy vọng đến người bệnh ảnh 4

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, hoạt động trao tặng quà diễn ra ngay tại sân khấu chương trình họp báo và trao tặng cho đại diện 20 bệnh nhân.

Chủ nhật Đỏ tặng quà, trao hy vọng đến người bệnh ảnh 5

Bên cạnh đó, Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ và các hoa hậu, người đẹp đã thăm hỏi, động viên những người hiến máu tại Viện Huyết học Truyền máu - Trung ương. Không chỉ đồng hành với Chủ nhật Đỏ, lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi", Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Hoàng Anh đã tham gia hiến máu.

Chủ nhật Đỏ tặng quà, trao hy vọng đến người bệnh ảnh 6

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết: "Bản thân Ngọc Hân thấy rằng 8 lần hiến máu của mình vẫn rất nhỏ bé so với các anh chị đã hiến máu 20-30 lần. Mới đây, ngày 21/9, Hân vừa hiến máu nhưng Hân tiếp tục hiến máu tại hội trường để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Để mọi người biết rằng hiến máu không hề đáng sợ, hiến máu giúp bản thân có thể khỏe hơn và lại rất ý nghĩa, mong rằng mọi người bệnh có thể khỏe mạnh hơn và đón Tết hạnh phúc hơn".

MỚI - NÓNG