Giới trẻ TPHCM đến phim trường, quán cafe, xúng xính áo dài chụp ảnh đón xuân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ đã háo hức đến các phim trường, quán cà phê có trang trí tiểu cảnh Tết để vui chơi và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. 

Những ngày này, nhiều phim trường, quán cà phê tại TP.HCM đã trang trí tiểu cảnh Tết như phố lồng đèn, nhà truyền thống, khu vườn hoa đa sắc màu,…nhằm thu hút du khách đến vui chơi, chụp ảnh.

Clip: Giới trẻ Sài Gòn rực rỡ chụp ảnh áo dài đón Tết sớm

Tại phim trường 578/5C Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM, ngay từ đầu tháng 1 đã bày trí nhiều khung cảnh ngày Tết với hoa mai, đào, phố lồng đèn, chợ hoa xuân,... màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Tại đây, đông đảo giới trẻ xúng xính những bộ váy đẹp lung linh, thậm chí còn thuê áo dài để có những bức ảnh đậm chất Tết cổ truyền.

Giới trẻ TPHCM đến phim trường, quán cafe, xúng xính áo dài chụp ảnh đón xuân ảnh 1
Giới trẻ TPHCM đến phim trường, quán cafe, xúng xính áo dài chụp ảnh đón xuân ảnh 2

Giới trẻ xúng xính diện áo dài chụp ảnh đón xuân.

Theo đại diện phim trường, năm nay dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng phong trào chụp ảnh đón năm mới vẫn sôi động. Giá vé vào phim trường là 100.000 đồng/người, ngoài ra còn có dịch vụ thuê áo dài cho khách tới vui chơi, chụp ảnh.

Có mặt ở phim trường từ rất sớm, hai chị em Nguyễn Thị Kim Sang và Nguyễn Thị Thu, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM cùng diện những bộ trang phục mang phong cách Tết cổ truyền với mong muốn có bộ ảnh hoài cổ đậm chất Sài thành xưa.

Giới trẻ TPHCM đến phim trường, quán cafe, xúng xính áo dài chụp ảnh đón xuân ảnh 3

"Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, mình đều dành thời gian đến các phim trường chụp những bộ ảnh đón xuân để lưu làm kỷ niệm, năm nay cũng không ngoại lệ. Để tránh tập trung đông người vào những ngày cận Tết, chúng mình quyết định lên lịch chụp hình đón xuân thật sớm, ở đây có rất nhiều tiểu cảnh như vườn hoa xuân, hoa mai, hoa đào, câu đối ngày Tết, ngôi nhà truyền thống,... khiến những người bạn trẻ như tôi cảm nhận được rõ hương vị Tết quê hương".

Giới trẻ TPHCM đến phim trường, quán cafe, xúng xính áo dài chụp ảnh đón xuân ảnh 4

Rạng ngời tạo dáng với tiểu cảnh vườn đào, bạn Lý Nhật Hằng, ngụ quận 6, hào hứng chia sẻ: "Năm nay, mình chọn phim trường ngoài trời để chụp ảnh đón xuân vì không gian thoáng đãng, thoải mái. Mình rất thích tiểu cảnh như vườn đào, vườn mai rực rỡ màu sắc,... giúp mình ghi lại được những khoảnh khắc đẹp để chào đón năm mới".

Không chỉ đón Tết sớm ở các phim trường, đường phố, trung tâm thương mại, nhiều bạn trẻ cũng ghé đến một số quán cà phê có trang trí tiểu cảnh Tết để chụp hình lưu lại kỷ niệm cùng người thân, bạn bè.

Giới trẻ TPHCM đến phim trường, quán cafe, xúng xính áo dài chụp ảnh đón xuân ảnh 5

Chị Vũ Hồng Vân, chủ quán cà phê Trà Mây (quận Tân Phú, TP.HCM), cho biết, nắm bắt được tâm lý của giới trẻ muốn có không gian để chụp ảnh Tết sớm để có những bức ảnh đẹp đăng tải lên mạng xã hội, cửa hàng đã trang trí tiểu cảnh Tết từ đầu tháng 1. "Nhờ trang trí tiểu cảnh Tết sớm, cửa hàng đã thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình", chị nói.

Giới trẻ TPHCM đến phim trường, quán cafe, xúng xính áo dài chụp ảnh đón xuân ảnh 6

Bạn Mai Ngọc Bích, ngụ quận 3, TP.HCM cho biết: "Thời gian này, để cảm nhận không khí Tết đang đến gần, tôi đã tham khảo những quán cà phê trang trí Tết ở trong các nhóm review và chọn quán vắng khách để check-in, chụp ảnh dễ dàng hơn".

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.