Tìm ra giải nhất cuộc thi sáng tác video 'Kiên Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang xuất sắc vượt qua hàng chục đơn vị để giành giải nhất cuộc thi sáng tác video, clip “Kiên Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV” do Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức.
Tìm ra giải nhất cuộc thi sáng tác video 'Kiên Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV' ảnh 1

Anh Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang (áo xanh) tặng hoa cho đơn vị tài trợ. - Ảnh: Hòa Hội

Sáng 10/1, Tỉnh đoàn Kiên Giang tổng kết cuộc thi sáng tác video, clip “Kiên Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV”.

Cuộc thi sáng tác video, clip “Kiên Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV” được phát động từ ngày 20/11/2021 đến ngày 15/12/2021 đã thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh thiếu niên nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Qua gần 1 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 57 bài dự thi của các đội, nhóm và đã lựa chọn được 40 tác phẩm dự thi của các đơn vị và tiến hành đăng tải trên trang fanpage của Tỉnh đoàn Kiên Giang.

Thời gian bắt đầu bình chọn like và share từ ngày 17/12/2021 đến 17h ngày 3/01/2022. Cuộc thi đã thu hút 263,651 số người tiếp cận, trong đó lượt tương tác với bài viết cuộc thi là 148,246, tăng 466%; số lượt chia sẻ tác phẩm dự thi là 23,535 lượt, lượt click vào xem video có 21,355.

Tìm ra giải nhất cuộc thi sáng tác video 'Kiên Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV' ảnh 2

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị

Ban tổ chức cho rằng, cuộc thi đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên và nhân dân. Đoàn thanh niên các cấp đã tích cực triển khai, kịp thời định hướng, hỗ trợ các đội hình tham gia. Nhiều đơn vị có sự đầu tư sáng tác video với nội dung phong phú, sát hợp với yêu cầu về nội dung và chủ đề Cuộc thi, làm nổi bật vai trò của Đoàn thanh niên trong việc vận động, đóng góp cho việc phòng, chống dịch; hình ảnh của lực lượng Đoàn TNCS HCM chung tay với cộng đồng, chăm sóc và giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội... dần đưa cuộc sống vào ổn định được lồng ghép cùng với thực hiện và vận động tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cùng vượt qua nỗi sợ nCoV được các bạn khắc họa khá rõ nét. Đa phần, các video có kịch bản tốt, dàn dựng công phu: Nêu nhiều thông tin hữu ích, những kiến thức về căn bệnh COVID-19, cách phòng tránh, giới thiệu hoạt động của đơn vị.

Tìm ra giải nhất cuộc thi sáng tác video 'Kiên Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV' ảnh 3

Bên cạnh kết quả đạt được, một số video nội dung chưa phong phú, chưa mạch lạc, bố cục chưa chặt chẽ, chưa hợp lý. Có vài video chỉ giới thiệu bài tập thể dục, thiếu nội dung tuyên truyền theo yêu cầu của cuộc thi. Vài đơn vị thể hiện bài thể dục chưa đúng, chưa đều; góc quay, vị trí đặt máy còn hạn chế: lệch, thiếu sáng, hình ảnh không rõ nét, lạm dụng kỹ xảo.

Anh Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang đánh giá, thông qua cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, là tăng cường sức khỏe tự nhiên thông qua việc tập thể dục ít nhất 20 phút - 30 phút mỗi ngày.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang đề nghị các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và vận động người dân thường xuyên luyện tập 7 động tác của Bài tập “Vượt qua nỗi sợ nCoV”, cũng như thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khuyến nghị tập luyện nhằm nâng cao thể chất và tinh thần, cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19.

Tìm ra giải nhất cuộc thi sáng tác video 'Kiên Giang - Vượt qua nỗi sợ nCoV' ảnh 4

Đại diện nhà tài trợ trao giải nhất cho đơn vị Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang. - Ảnh: Hòa Hội

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích và 1 giải dành cho video, clip có số lượng người tham gia nhiều nhất đảm bảo theo cấu giải thưởng. Bên cạnh đó, ban tổ chức ghi nhận và quyết định bổ sung 1 giải chuyên đề dành cho đơn vị có kịch bản dàn dựng tốt. Theo đó, đơn vị Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Giải nhì và ba lần lượt thuộc về chi đoàn Đồn biên phòng Thổ Châu (TP Phú Quốc) và Huyện đoàn Vĩnh Thuận.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.