Hàng trăm bạn trẻ Đà Nẵng dọn vệ sinh các điểm nóng môi trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ liên tục tổng vệ sinh, dọn dẹp các điểm nóng về môi trường trên địa bàn.

Sáng 8/1, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở TN&MT tổ chức ra quân chương trình ”Thanh niên Đà Nẵng cùng hành động vì môi trường” với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên.

Các bạn trẻ chia thành 5 nhóm, dọn dẹp tại khu vực chân cầu Tiên Sơn, đường Thăng Long và các tuyến đường lân cận. Đây là một trong những điểm nóng về môi trường trên địa bàn quận Hải Châu (Đà Nẵng).

Hàng trăm bạn trẻ Đà Nẵng dọn vệ sinh các điểm nóng môi trường ảnh 1

Hàng trăm bạn trẻ ra quân dọn vệ sinh điểm nóng về môi trường dưới khu vực chân cầu Tiên Sơn (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ảnh: Giang Thanh

Hàng trăm bạn trẻ Đà Nẵng dọn vệ sinh các điểm nóng môi trường ảnh 2

Sau khi dọn dẹp, các đơn vị đoàn cơ sở sẽ phụ trách quản lý, tiếp tục giữ gìn vệ sinh các khu vực này

Từ nay đến Tết Nguyên đán, tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ liên tục ra quân dọn vệ sinh các điểm nóng về môi trường tại các quận, huyện vào cuối tuần để đảm bảo phố phường xanh, sạch, đẹp vào dịp Tết.

Theo anh Lê Công Hùng, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, trong thời gian qua, tuổi trẻ thành phố luôn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường với nhiều mô hình được duy trì thường xuyên như: “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”...

Trong năm 2021, tuổi trẻ Đà Nẵng duy trì có hiệu quả mô hình 280 tuyến đường với tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”, triển khai 9 đợt đồng loạt ra quân dọn vệ sinh toàn thành phố, bóc xóa hơn 10 nghìn bảng quảng cáo rao vặt trái phép...

Hàng trăm bạn trẻ Đà Nẵng dọn vệ sinh các điểm nóng môi trường ảnh 3

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố sẽ đồng loạt ra quân dọn dẹp khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ... từ nay đến Tết Nguyên đán

“Thời gian tới, Thành Đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa như Góc xanh thanh niên, Bãi đất xanh…; triển khai các đội hình tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; hỗ trợ các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”, anh Hùng nói.

MỚI - NÓNG