Chủ động bác bỏ luận điệu sai trái về nhân quyền

Chủ động bác bỏ luận điệu sai trái về nhân quyền
TP - Sáng 28/7, Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT) tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 7 cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí. 

Theo bà Hoàng Thị Thanh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao), hiện Việt Nam vẫn là một trong số nhiều nước bị nước ngoài, các tổ chức nước ngoài, quốc tế… có báo cáo đánh giá về tình hình nhân quyền. Bà Nga đề nghị báo chí cần chủ động thông tin liên quan đến tình hình nhân quyền, có sự phản bác để nước ngoài, các tổ chức quốc tế hiểu thêm về tình hình ở Việt Nam, hỗ trợ hoạt động đối ngoại. 

Ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại nói: “Mình lên tiếng phản bác có lý lẽ, lập luận theo kiểu nói có sách, mách có chứng để họ tâm phục khẩu phục thì rất hay, sẽ tạo được sự quan tâm, lan tỏa trên cả các phương tiện thông tin của quốc tế, hiệu quả rất cao”.

MỚI - NÓNG