'Chống lưng' cho doanh nghiệp phá rừng

'Chống lưng' cho doanh nghiệp phá rừng
TP - Công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất còn lỏng lẻo dẫn đến lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép; miễn giảm, áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư không đúng quy định gây lãng phí ngân sách Nhà nước…

Đó là đánh giá của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2001-2010.

Xây lấn hơn 3.000 m2 đất, không ai xử lý

Theo TTCP, sau 10 năm thực hiện pháp luật về đất đai, mặc dù Ninh Thuận thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, song vẫn còn nhiều tồn tại cần sớm khắc phục.

TTCP đã chỉ ra sự lãng phí đất đai trong quy hoạch và xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, như quy hoạch Khu công nghiệp Phước Nam (370 ha đất) và Khu Công nghiệp Du Long (407 ha đất) nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp nào đăng ký đầu tư dự án.

TTCP cũng phát hiện việc miễn giảm và áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư không đúng quy định, nhưng chưa có biện pháp xử lý, cụ thể: dự án Nhà máy bia Sài Gòn tại KCN Thành Hải (mở rộng); dự án sản xuất rượu vang nho của Cty vang Thăng Long và dự án đá ốp của Cty CP địa chất khoáng sản Việt Nam tại KCN Thành Hải.

Việc quản lý sử dụng đất đô thị tại TP Phan Rang- Tháp Chàm biểu hiện sự buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng chiếm đất công, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng nhà trái phép. Trong đó, Cty TNHH may Tiến Thuận (chủ đầu tư Dự án Xí nghiệp may xuất khẩu Ninh Thuận) đã lấn chiếm, xây vượt 3.455 m2 đất so với dự án được duyệt, nhưng chưa bị xử lý; có 490 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp, cá nhân tự ý chuyển đổi đất cho thuê để mất đất công ích, như ở phường Thanh Sơn, TP Phan Rang-
Tháp Chàm.

“Chống lưng” cho doanh nghiệp phá rừng

Năm 2000, UBND tỉnh Ninh Thuận ra quyết định thu hồi đất lâm nghiệp do Khu bảo tồn thiên nhiên rừng khô hạn Núi Chúa quản lý tại khu du lịch Bình Sơn, giao cho Cty TNHH Thương mại Hoàn Cầu trồng, bảo vệ rừng và lập dự án đầu tư khu vui chơi giải trí với diện tích hàng chục ngàn m2.

Qua kiểm tra hồ sơ, TTCP phát hiện trong quá trình sử dụng đất, Cty Hoàn Cầu đã chặt phá một số diện tích rừng phòng hộ, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép công trình.

Theo TTCP, các vi phạm của Cty Hoàn Cầu không những không bị xử lý theo quy định mà còn được UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo các sở, ngành hợp thực hóa các sai phạm. Từ năm 2008 đến nay, Cty này chưa ký lại hợp đồng thuê đất và nợ 2,6 tỷ đồng tiền thuế.

TTCP cũng phát hiện, trong số tổng diện tích khoảng 2,4 ha đất của dự án Khu du lịch Thái Bình Dương có nhiều diện tích đất rừng bị lấy mà không xin ý kiến Thủ tướng; diện tích đất này bị UBND tỉnh chia nhỏ để cho thuê trái
quy định.

TCCP kiến nghị UBND tỉnh Ninh Thuận kiểm tra, rà soát các dự án có sai phạm và có biện pháp xử lý; kiểm điểm làm rõ các sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, chỉ đạo Cục Thuế thu nộp ngân sách hơn 3 tỷ đồng tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp; truy thu tiền thuế đất đã miễn giảm không đúng quy định.

Qua 127 cuộc thanh tra, các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận đã thu hồi hơn 200 ha đất bị lấn chiếm và 14.031 ha đất vi phạm. Phát hiện hơn 516 ha đất sử dụng sai mục đích, chuyển nhượng trái pháp luật hơn 818 ha. Xử lý kỷ luật cảnh cáo 2 cán bộ cấp xã, kiểm điểm 7 cán bộ, chuyển CQĐT xử lý hình sự một phó
chủ tịch xã.
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG