TP - Từ tháng 11 là thời điểm vào mùa hàng Tết của chợ truyền thống TPHCM. Vậy nhưng chợ bây giờ đìu hiu, vắng khách, thậm chí người bán còn nhiều hơn người mua…
TP - Treo bảng giảm giá như siêu thị, đưa hàng lên mạng, nói không với hàng kém chất lượng… là những động thái của tiểu thương tại TPHCM nhằm thu hút người tiêu dùng.
TPO - Bản tin truyền hình 11:11 của Báo điện tử Tiền Phong được cập nhật vào 11h11' hằng ngày trên mục Video, cung cấp những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TP - Không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua, giờ đây tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM, nhiều tiểu thương ngồi cả ngày chỉ bán được 1-2 món hàng, thậm chí có ngày chẳng có khách.
TP - Thời gian này,tại nhiều khu chợ truyền thống, trên không gian mạng, nhiều quảng cáo “có cánh” về thực phẩm Tết như: đặc sản nhà làm bao ăn, bao ngon rẻ,… Thế nhưng những loại thực phẩm này có thực sự đáng tin cậy?
TPO - Tắm nước mùi già vào dịp Tết là thói quen, nét đặc trưng của người dân miền Bắc nói chung và người dân Hà Nội nói riêng. Mùi già được bày bán tựa như lời nhắc Tết đang gần kề.
TPO - Các quầy hàng kinh doanh bánh kẹo, mứt tại các chợ truyền thống ở TPHCM lâm vào tình trạng ế ẩm, nhiều nơi phải đóng cửa dù chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Quý Mão 2023.
TPO - Mặc dù giá xăng giảm hai lần liên tiếp giảm, với mức gần 7.000 đồng/lít nhưng giá nhiều mặt hàng tiêu dùng vẫn chưa giảm. Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong ở các chợ truyền thống tại TP.HCM, giá các mặt hàng thực phẩm như thịt lợn, cá, rau củ quả vẫn bán ra thị trường với mức giá cao dù sức mua vẫn còn đang yếu.
TPO - Suốt gần một tháng qua, nhiều chợ truyền thống tại TPHCM đã khởi sắc trở lại khi du khách trong và ngoài nước đến chợ tham quan, mua sắm nhiều hơn.
TPO - Định hướng tổ chức không gian chợ điểm phục vụ du lịch, Đà Nẵng lấy trọng tâm là ven sông Hàn, nhất là bờ Đông, đồng thời phát triển theo khu vực bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân và phía tây TP theo hướng du lịch sinh thái...
TPO - Trứng gà tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM đã ở mức 35.000 đồng/chục, trứng vịt 38.000 đồng/chục. Giá này đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.
TPO - Sau khi xăng tăng giá lên sát mức 30.000 đồng/lít, nhiều mặt hàng thực phẩm cũng tăng theo làm người tiêu dùng càng phải tính toán chi li hơn khi mua sắm.
TPO - Nhiều loại trái cây như dưa hấu, thanh long, chuối, xoài... có giá từ 7.000-15.000 đồng/kg tại TPHCM đổ chất đống trên vỉa hè và tại nhiều chợ lẻ nhưng khá đìu hiu khách mua.
TPO - Hàng hóa tăng giá cùng với sức mua giảm sâu, nhiều tiểu thương e ngại kinh doanh trở lại sau Tết. Hàng loạt quầy sạp, ki-ốt vẫn "cửa đóng then cài", treo biển sang sạp tại nhiều chợ dân sinh ở TPHCM.
TPO - Thời gian qua, thời tiết giá lạnh, có thời điểm xuống 1,2 độ C và dự báo thời gian tới sẽ xuất hiện thêm những đợt rét tăng cường nên một số đồ chống rét bán chạy ở các chợ truyền thống Lạng Sơn.
TPO - Phiên chợ cuối năm (29 Tết), chợ truyền thống, chợ cóc tại Hà Nội nhộn nhịp từ sớm, hoạt động mua bán diễn ra nhanh gọn. Tới gần trưa, tiểu thương dần dọn dẹp, ra về. 29 Tết, giá thực phẩm tiếp tục giữ mức cao so với thường lệ. Tuy vậy, dường như ai cũng chung tâm trạng "bán rủi, mua may" để đón năm mới với kỳ vọng nhiều thuận lợi.
TPO - Hôm nay 30/1 (28 Tết), chợ, siêu thị tại Hà Nội đông nghịt người sắm Tết. Thực phẩm tươi sống, hoa, rau xanh… đắt khách, giá nhiều mặt hàng tiếp tục nhích nhẹ. Siêu thị tăng giờ phục vụ, tiểu thương chợ truyền thống cho biết sẽ bán hàng tới 29 Tết.
TPO - Còn khoảng 20 ngày nữa đến Tết Nguyên đán 2022 nhưng nhiều quầy sạp bánh kẹo, mứt ở chợ truyền thống vẫn còn "cửa đóng then cài", còn quầy mở cửa thì tiểu thương ngồi cả ngày ngóng khách.
TPO - Nhiều loại vú sữa, thanh long, dưa hấu chỉ có giá 10.000 - 13.000 đồng/kg; rau xanh, thịt heo về nhiều tại chợ, giá không biến động so với trước Tết nhưng khá vắng khách mua.
TPO - Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống, cửa hàng thực phẩm… nhiều mặt hàng rau củ, trái cây đã bắt đầu tăng giá từ 5.000 - 15.000 đồng/kg so với cách đây khoảng một tuần.
TPO - Theo quy định, UBND tỉnh Bình Dương cho phép các chợ đầu mối, chợ truyền thống hoạt động trở lại từ 1/10 nhưng đến nay nhiều chợ trên địa bàn tỉnh này vẫn đóng cửa chống dịch.