Chờ Trương Thanh Hằng "phục hận"

Chờ Trương Thanh Hằng "phục hận"
Năm ngoái, Trương Thanh Hằng chỉ về đích thứ 3 và đấy có thể coi là bất ngờ lớn của giải đấu thường niên này. Thành ra, sự xuất hiện của Hằng ở giải năm nay (diễn ra tại Đắk Nông vào ngày 20-3) thu hút mọi sự quan tâm của giới chuyên môn điền kinh lẫn người hâm mộ. Ai cũng muốn biết á quân Asian Games 2010 xoay sở ra sao với nỗ lực trở lại ngôi vị số 1 của mình trên đường chạy 5km hệ đội tuyển.

Giải việt dã toàn quốc lần thứ 52 - Báo Tiền Phong năm 2011

Chờ Trương Thanh Hằng "phục hận"

>> Chùm ảnh: Cảm xúc đường đua marathon

Năm ngoái, Trương Thanh Hằng chỉ về đích thứ 3 và đấy có thể coi là bất ngờ lớn của giải đấu thường niên này. Thành ra, sự xuất hiện của Hằng ở giải năm nay (diễn ra tại Đắk Nông vào ngày 20-3) thu hút mọi sự quan tâm của giới chuyên môn điền kinh lẫn người hâm mộ. Ai cũng muốn biết á quân Asian Games 2010 xoay sở ra sao với nỗ lực trở lại ngôi vị số 1 của mình trên đường chạy 5km hệ đội tuyển.

Trương Thanh Hằng chính là tâm điểm chú ý ở giải việt dã lần thứ 52 này. Ảnh: Quang Thắng
Trương Thanh Hằng chính là tâm điểm chú ý ở giải việt dã lần thứ 52 này. Ảnh: Quang Thắng.

Trước đây, Thanh Hằng từng 5 lần đoạt danh hiệu vô địch liên tiếp. Năm 2009, cô không được thi đấu do gặp rắc rối với đơn vị chủ quản cũ là TPHCM. Ở giải lần thứ 51 diễn ra năm ngoái, Hằng chỉ đoạt HCĐ.

Mặc dù được đánh giá cao, nhưng Trương Thanh Hằng cũng tỏ ra thận trọng: “Tôi nghe nói địa hình ở Đắk Nông khá dốc nên không thể khẳng định chắc chắn giành được chiến thắng hay không. Tôi hy vọng đạt được phong độ tốt ở giải lần này”. Trong khi đó, HLV Hồ Thị Từ Tâm cũng nhấn mạnh đây không phải là giải đấu quá quan trọng, nên chỉ coi là đợt tập dượt, kiểm tra sức bền cho Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương cùng một vài VĐV khác trong tổ cự ly trung bình.

“Tôi không muốn tạo sức ép cho Thanh Hằng ở các giải đấu trong nước, bởi lẽ mục tiêu của VĐV này trong năm nay là tập trung thi đấu ở giải vô địch châu Á và thế giới để đạt chuẩn dự Olympic London 2012. Hơn nữa, với địa hình khá dốc và ngoằn ngoèo ở Đắk Nông, tổ cự ly trung bình có thêm dịp tập huấn thuận lợi”, bà Tâm bày tỏ.

Trương Thanh Hằng sẽ dự tranh cự ly 5km hệ đội tuyển, trong khi 2 tuyển thủ Nguyễn Đình Cương và Trần Văn Lý đăng ký dự thi cự ly 10km… cũng với mục đích kiểm tra sức bền chuẩn bị cho chuyến tập huấn 1 tháng tại vùng núi cao Lệ Giang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) từ đầu tháng 5. Lý giải cho ý định chọn Lệ Giang là địa điểm tập huấn mới, HLV Từ Tâm nói: “Theo đề nghị của các chuyên gia Đức, đây là thời điểm để nâng độ cao ở nơi tập huấn cho Trương Thanh Hằng và Lệ Giang là phương án thích hợp.

Vùng núi Lệ Giang có độ cao 2.200m so với mặt nước biển. Tuy nhiên, điều mà bà Tâm băn khoăn nhất lúc này chính là chuyện động đất và sóng thần liên tiếp xảy ra ở Nhật Bản, quốc gia sẽ đăng cai giải vô địch châu Á năm 2011 vào tháng 7 tới, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch giúp Thanh Hằng đạt chuẩn dự giải VĐTG 2011.

Ngày 16-3, tổ cự ly trung bình sẽ di chuyển lên Đắk Nông để chuẩn bị dự giải việt dã toàn quốc lần thứ 52 - Báo Tiền Phong năm 2011.

Theo Thanh Lâm
Sài Gòn Giải Phóng


Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG