Chợ hoa kiểng Tết Cà Mau đắt khách

Chợ hoa kiểng Tết Cà Mau đắt khách
TPO - Ngày 17/2 (29 Tết), chợ hoa kiểng dọc các tuyến đường Hùng Vương, Phan Ngọc Hiển, Lưu Tấn Tài…(TP Cà Mau) đông người mua, giá cao. Mai vàng, hoa cúc, cúc mâm xôi, hoa vạn thọ…bán chạy.

Các tuyến đường Lưu Tấn Tài, Hùng Vương, Phan Ngọc Hiển… thuộc địa bàn phường 5 (TP Cà Mau) rực rỡ hoa kiểng. Hoa được xe tải và ghe đưa đến.

Ngoài mai vàng của nhà vườn trong tỉnh, mai nhập từ các tỉnh trong khu vực và Miền Trung cũng có mặt.

Anh Bảy Tâm - người bán hoa kiểng, nói: “Giá mai vàng cao, bán chạy, lời khá. Nhiều người không có thời gian trồng, chăm sóc sau Tết chuyển sang thuê chưng trong dịp tết với giá bằng 1/3 giá gốc mai đang rao bán”.

Các loại hoa cúc mâm sôi giá 90 ngàn đồng/chậu, hoa vạn thọ 40 ngàn đồng/ chậu, hoa cúc vàng 60 ngàn đồng/ chậu.

Ông Hai Lùn, người bán hàng, cho biết: “Trước tết, tôi nhập về 1.300 chậu hoa cúc, cúc mâm xôi, vạn thọ thì nay đã bán còn hơn 200 chậu là hết”.

Chợ hoa kiểng Tết Cà Mau đắt khách ảnh 1

Hoa kiểng hút hàng, nhiều chủ bán mạnh dạn nhập thêm hoa mới.

Chợ hoa kiểng Tết Cà Mau đắt khách ảnh 2

Hoa vạn thọ đắt hàng do con cháu mua về chưng trong nhà mừng thọ cho ông bà.

Chợ hoa kiểng Tết Cà Mau đắt khách ảnh 3

Nhiều bạn trẻ về quê chuẩn bị tết cũng mang theo vài chậu hoa trang trí nhà cửa.

Chợ hoa kiểng Tết Cà Mau đắt khách ảnh 4

Chậu hoa cúc mâm xôi được đưa lên chậu cao với giá 200 ngàn đồng/chậu.

Chợ hoa kiểng Tết Cà Mau đắt khách ảnh 5
Chợ hoa kiểng Tết Cà Mau đắt khách ảnh 6

Ghe chở hoa tươi cặp bến sông Cà Mau.

Chợ hoa kiểng Tết Cà Mau đắt khách ảnh 7

Các bạn trẻ tranh thủ sắc hoa chụp ảnh kỷ niệm Tết.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG