Đào mini gây 'sốt' ở Hà Nội

Đào mini gây 'sốt' ở Hà Nội
Hoa đào được bán khắp các tuyến phố tại Hà Nội trong hôm qua 16/2 (28 tháng Chạp). Tuy nhiên, đào mini, loại cành đào rất nhỏ đang gây "sốt", cung không đủ cầu.

Tại chợ hoa Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, đào rừng và đào trồng (cả đào phai, bích đào) đều bày bán rất nhiều. Cành đào cao trên 1 m giá trung bình 200.000 - 400.000 đồng. Song loại đào mini, cao khoảng 50 cm, nhỏ nhắn, với đủ nụ, hoa, lộc, giá có thể từ 150.000 - 250.000 đồng mỗi cành. Với cây đào mini trồng trong chậu, giá cao hơn, từ 800.000 - 1 triệu đồng/chậu.

Đào mini được trồng nhiều ở Hà Đông (Hà Nội), Văn Giang - Như Quỳnh (Hưng Yên), Nhật Tân - Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội), nhưng so với các nơi khác đào trồng ở Nhật Tân cho cành mập hơn, nụ to khỏe, hoa dày, màu đậm nên được ưa chuộng hơn.

Theo tiết lộ của nhà vườn, mỗi cành đào mini này cũng là một gốc đào, được chăm bón không kém gì các cây đào khác, trồng đào mini cũng khó hơn, nên giá đào mini cao hơn.

Mặt khác, đào mini nhỏ, gọn, đẹp, tiện lợi, có thể thay các loại hoa tươi khác, phù hợp với không gian hẹp của nhiều gia đình tại Hà Nội.

Bà Lan, 73 tuổi, nhà ở phố Hai Bà Trưng cho biết ngoài một cành đào lớn chưng ở phòng khách, gia đình bà Tết nào cũng thích cắm các cành đào nhỏ trên bàn làm việc, bàn ăn. Căn nhà trông xinh xắn, có không khí Tết hơn.

Giá một cành đào mini tại chợ hoa Hàng Lược thấp nhất 80.000 đồng, cao nhất đến 250.000 đồng, bán chạy nhất trong số các loại đào.

Đây cũng là loại hoa nhiều du khách nước ngoài tìm mua khi đến Hà Nội dịp Tết.

Thay vì tặng vợ hoa hồng, Julian, 50 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ mua một cành đào mini giá 100.000 đồng trên phố Hàng Cót, đưa cho vợ cầm. Hai vợ chồng cầm cành hoa đó đi khắp phố cổ, rất hãnh diện vì thấy nhiều người trầm trồ khen đẹp.

Đào mini gây 'sốt' ở Hà Nội ảnh 1

Du khách xem hoa đào tại chợ hoa xuân Hàng Lược - Ảnh: Ngọc Thắng

Đào mini gây 'sốt' ở Hà Nội ảnh 2

Cây đào mini này có giá 1 triệu đồng - Ảnh: Ngọc Thắng

Đào mini gây 'sốt' ở Hà Nội ảnh 3

Cành đào mini này nhỏ nhắn nhưng đủ hoa, lộc, nụ nên người Hà Nội cực kỳ thích - Ảnh: Cẩm Giang

Đào mini gây 'sốt' ở Hà Nội ảnh 4

Chọn đào mini trên phố Hàng Lược - Ảnh: Cẩm Giang

Trưa nay, hoa đào cũng tràn xuống khắp các con phố Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Nghi Tàm… Theo khảo sát nhanh của chúng tôi, những cành hoa đào siêu nhỏ, thấp, nhưng nhiều nụ và chớm nở, có giá càng cao.

“Mấy hôm nay toát mồ hôi vì đi tìm đào. Năm nay đào nở sớm, chợ nào cũng như chợ nào. Hết chợ Hàng Lược rồi ra đây, cành lớn thì hoa nở bung. Cành nhỏ mà đẹp thì người ta đã chọn sạch”, một phụ nữ than thở với người bán hàng tại chợ Quảng An, quận Tây Hồ.

So với thời điểm 10 ngày trước, đến hôm nay, giá hoa đào các loại đều tăng hơn. Trước đây chỉ 70.000 - 100.000 đồng/cành đào lớn thì bây giờ giá đã tăng gấp 3, gấp 4 thành 200.000 đến 400.000 đồng/cành. Lý giải của chủ vườn là đã bán hết số đào nở sớm. Số đào còn nụ đẹp để chơi Tết không còn nhiều nữa.

Đào mini gây 'sốt' ở Hà Nội ảnh 5
Đào mini gây 'sốt' ở Hà Nội ảnh 6 Đào mini sốt trước Tết Nguyên đán tại Hà Nội - Ảnh: Ngọc Thắng
Đào mini gây 'sốt' ở Hà Nội ảnh 7 Những cành đào xinh xắn này có giá 100.000 đồng/cành - Ảnh: Cẩm Giang
Đào mini gây 'sốt' ở Hà Nội ảnh 8 Đi chợ hoa Tết, chọn hoa đào đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Hà Nội - Ảnh: Ngọc Thắng

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Thanh niên
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.