Chờ chung kết sớm

Chờ chung kết sớm
TP - Sau trận thắng oanh liệt 2-0 trước Thụy Điển, người Đức giờ đây đang mơ tới chiếc Cúp vô địch. Họ có lý do để tin, nhất là sau khi chứng kiến Ballack cùng đồng đội oanh tạc khung thành của Isaksson.

Đội Đức đã khởi đầu trận đấu với Thụy Điển một cách hoàn hảo. Hiệp 1 đối với đội Đức là một trong những hiệp đấu hay nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Và dường như, trận đấu đã kết thúc trong vòng có 15 phút.

Sau hai bàn thắng của Podolski, xe tăng Đức không cho Thụy Điển một cơ hội ghi bàn, đặc biệt là kể từ khi cầu thủ Lucic phải ra sân vì nhận thẻ vàng thứ hai ở phút thứ 35. Cũng phải nói thêm là ông trọng tài vốn hay cười người Brazil Ref Carlos Simon đã tặng thêm cho Lucic một thẻ vàng (bằng một thẻ đỏ) kể cũng hơi lạ.

Người Đức đã khống chế trận đấu hoàn toàn với Schneider và Schweinssteiger trấn giữ hai biên và Frings chơi ở vị trí tiền vệ, cộng với ngòi nổ Ballack. Ballack đã đá một trận tuyệt vời và hầu như không một hậu vệ Thụy Điển nào có thể ngăn cản được anh.

Cầu thủ chơi xuất sắc nhất của Thụy Điển, không ai khác chính là thủ môn Isaksson. Nếu không có Isaksson, đội Đức chắc đã ghi thêm được vài bàn thắng nữa. Trận đấu này giống như một buổi tập sút cho Ballack và các cầu thủ Đức, dường như là vậy.

Với lối chơi bùng nổ như thế, trận tứ kết giữa Đức và Argentina xứng đáng là một trận chung kết sớm của World Cup 2006, một trận đấu được chờ đợi.

Đêm nay, World Cup 2006 sẽ có thêm hai cái đội bóng giành vé vào tứ kết. Chìa khóa thành công của Australia là thể lực, tinh thần đồng đội, may mắn và tâm lý thoải mái dù không có những ngôi sao thật chói sáng. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của tôi, Italia sẽ là người chiến thắng, có thể với tỷ số 2-0, vì họ có những cầu thủ giỏi hơn Australia ở mọi tuyến.

Trận đấu Thụy Sỹ - Ukraina có thể sẽ hòa  1-1 trong 90 phút. Nhưng tôi có một chút cảm tình hơn với Thụy Sỹ, đội bóng đã gây ấn tượng đẹp ở vòng loại vừa qua bởi theo tôi, Ukraina vào được vòng 1/16 do ở cùng bảng với hai đội yếu hơn là ảrập Xêút và Tunisia chứ không phải là vì họ quá xuất sắc.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.