Chính phủ Gru-di-a từ chức

Chính phủ Gru-di-a từ chức
Theo hãng tin Nga RIA Novosti, ngày 21/1, Chính phủ Gru-di-a đã từ chức để mở đường cho Tổng thống vừa tái đắc cử Mikhail Saakashvili tiến hành cải tổ nội các.
Chính phủ Gru-di-a từ chức ảnh 1
Ôg Mikhail Saakashvili

Ông Saakashvili, 40 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 5 năm thứ hai trước đó một ngày (20/1).

Ông cam kết trong nhiệm kỳ hai sẽ tập trung thực thi các biện pháp xóa đói giảm nghèo và các dự án về xã hội.

Về đối ngoại, ông cho biết sẽ khôi phục quan hệ với Nga, song vẫn đặt mục tiêu gia nhập Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh Châu Âu (EU).

Tổng thống Saakashvili tái đắc cử nhiệm kỳ hai sau khi giành thắng lợi sít sao trong cuộc bầu cử hôm 5/1.

Ông Saakashvili bắt đầu lên nắm quyền ở Gru-di-a từ năm 2004 sau cuộc "cách mạng nhung" từng gây bất ổn tình hình đất nước vùng Cáp-ca-dơ này.

MỚI - NÓNG