'Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc'

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc – nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, cho biết, chiến thắng 30/4/1975 là sự phát triển của cách mạng Việt Nam, hoàn thành sứ mệnh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; là thành quả của sức mạnh dân tộc Việt Nam.

Ở thời điểm lịch sử đó, chiến thắng 30/4/1975 là thắng lợi vĩ đại sau 30 năm kháng chiến của dân tộc ta để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thực hiện mục tiêu giành độc lập, thống nhất hoàn toàn Tổ quốc. Chúng ta phải tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ trong khoảng 30 năm để đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bọn tay sai mới có thành quả như vậy. Đó là một thành quả hiển nhiên.

Từ thắng lợi Cách mạng Tháng 8 năm 1945, chúng ta giành được độc lập. Nhưng Pháp quay lại xâm lược, rồi thất bại sau chiến thắng Điện Biên "chấn động địa cầu" của chúng ta. Sau khi Pháp thất bại, Mỹ "nhảy vào" xây dựng chế độ thực dân mới, xâm lược Việt Nam, đánh phá miền Bắc, xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

'Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc' ảnh 1

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, chiếc xe tăng 390 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203 (Binh chủng Tăng thiết giáp) húc đổ cánh cổng chính cổng dinh Độc Lập, đánh dấu giờ phút sụp đổ của chế độ ngụy quyền. (Ảnh của một nữ nhà báo người Pháp).

Những hành động đó buộc dân tộc Việt Nam phải đứng lên đấu tranh, đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để giành độc lập, thống nhất hoàn toàn đất nước. Chiến thắng 30/4/1975 phản ánh xu thế, chiều hướng phát triển của cách mạng, của dân tộc Việt Nam. Đó là chiến thắng của sức mạnh của toàn dân tộc.

Chiến thắng 30/4/1975 là chiến thắng của dân tộc Việt Nam trước đế quốc Mỹ và nguỵ quân, nguỵ quyền đi theo, làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Mỹ và các thế lực này muốn thực hiện chủ nghĩa thực dân mới, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.

Với Hiệp định Paris năm 1973, ta đã thắng đế quốc Mỹ. Như Bác Hồ đã nói “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”, bước cuối cùng là phải đánh cho "nguỵ nhào" để đánh sập hoàn toàn chế độ thực dân kiểu mới của Mỹ ở Việt Nam, để giành độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Đây là thắng lợi của ý chí, khát vọng của toàn dân tộc Việt Nam, trải qua 30 năm trường kỳ kháng chiến mới có được. Không có sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc thì không thể có chiến thắng vĩ đại như vậy.

'Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc' ảnh 2

Một góc TPHCM hiện nay nhìn từ trên cao. (Ảnh: Báo ảnh Việt Nam)

Tôi khẳng định, sức mạnh của toàn dân tộc đã làm nên thắng lợi 30/4/1975. Sau khi chiến thắng, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Câu nói đầu tiên của Tổng Bí thư ở sân bay là: Cả dân tộc Việt Nam đã chiến thắng, và chúng ta thực hiện chính sách hoà hợp, đoàn kết dân tộc chứ không có chuyện thù hận giữa bên này, bên kia.

Đã 49 năm kể từ chiến thắng 30/4/1975, Việt Nam đã độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời gian đó, chúng ta cũng phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách như Chiến tranh biên giới Tây Nam; Chiến tranh biên giới phía Bắc để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Chúng ta cũng vượt qua khủng hoảng kinh tế xã hội những năm 1970 – 1980 để phát triển đi lên; thực hiện đường lối đổi mới. Rồi khi đang thực hiện đường lối đổi mới thì hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ - một thách thức rất lớn với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam – làm sao đứng vững để phát triển.

Nhưng chúng ta có đường lối đổi mới đúng đắn, có cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phát triển đất nước theo đường hướng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh do Đảng Cộng sản cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập toàn diện các lĩnh vực; tiếp thu thành quả của cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá một cách vững chắc.

Chúng ta kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn – độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, Việt Nam là bạn, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế…

Nhờ những đường lối, quan điểm như thế, đất nước mình phát triển cho đến hôm nay. Nếu so với 1986, năm mà chúng ta bắt đầu đổi mới, quy mô nền kinh tế đất nước lúc đó mới khoảng chưa đến 2 tỷ đô la; thu nhập tính theo đầu người ở khoảng 150 đô la. Nhưng đến năm 2023, quy mô nền kinh tế đất nước đã lên tới 430 tỷ đô la, tăng hàng trăm lần; thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.300 đô la.

Bản thân việc phát triển kinh tế như vậy, rồi đời sống xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, đối ngoại được mở rộng, vị thế đất nước tăng lên, đúng như câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

'Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc' ảnh 3

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc. (Ảnh: PV)

Những thành quả hùng hồn đó, những thành tựu lớn lao về kinh tế xã hội, đời sống… tự nó khẳng định ý nghĩa của thắng lợi 30/4/1975. Nếu không có thắng lợi 30/4/1975, không có việc thống nhất đất nước, không có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, làm sao có cơ đồ như ngày nay, làm sao thực hiện được Di chúc của Bác Hồ: Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Mình trình bày những điều nói trên, tự nhiên sẽ đập tan được những luận điệu, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Chúng ta đang đi đúng con đường đã lựa chọn. Vị thế của nước ta đã khác trước. Các nước lớn trên thế giới đều trở thành đối tác của Việt Nam. Bản thân những thông tin đó đã bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận thành tựu, ý nghĩa của chiến thắng 30/4/1975. Có chiến thắng vĩ đại ngày 30/4/1975, đất nước mới thống nhất, mới có sự đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước phát triển, đi lên.

'Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc' ảnh 4
Tin liên quan