Chiến sĩ biên phòng Bắc Sơn chốt giữ chủ quyền

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn và ĐVTN địa phương bên cột mốc chủ quyền
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Sơn và ĐVTN địa phương bên cột mốc chủ quyền
TPO - Có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 26,175 km biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã thực hiện tốt nhiệm vụ canh giữ chủ quyền trên tuyến biên giới Đông Bắc Tổ quốc. 

Theo Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Bắc Sơn, những năm qua, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 7 xã, phường (Bắc Sơn, Hải Yên, Ninh Dương, Vạn Ninh, Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa) thuộc thành phố Móng Cái xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn và đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả…

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã tổ chức tuần tra kiểm soát, gác bảo vệ biên giới với 1.428 lượt tổ/7.440 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Bảo vệ nguyên trạng hệ thống dấu hiệu đường biên giới, cột mốc, biển báo và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tư tưởng quần chúng nhân dân, tình hình xây dựng các công trình trên sông hai bên biên giới.

Chiến sĩ biên phòng Bắc Sơn chốt giữ chủ quyền ảnh 1 Cán bộ, chiên sĩ Đội vũ trang Đồn Biên phòng Bắc Sơn thực hiện khám súng trước khi lên đường tuần tra kiểm soát

Bên cạnh đó, công tác vận động quần chúng và xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân được tiến hành hiệu quả. Điển hình như phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/2019).

Phối hợp với các ban ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thanh niên lên đường nhập ngũ, dự và tặng quà cho thanh niên đến tuổi lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% thanh liên chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự. Trao tặng quà cho 4 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và 1 em nhỏ khuyết tật với số tiền hơn 13 triệu đồng.

Chiến sĩ biên phòng Bắc Sơn chốt giữ chủ quyền ảnh 2  Đội tuần tra chào cột mốc chủ quyền

Đơn vị cũng đã phối hợp với xã Bắc Sơn và Lâm trường 42 tổ chức Lễ phát động xây dựng thôn Pẹc Nả, xã Bắc Sơn về đích nông thôn mới. 30 cán bộ, chiến sĩ của đồn tham gia lễ phát động và san, gạt 1,5km đường để đổ bê tông. Tổ chức phun thuốc phòng dịch trên địa bàn 4 thôn; khám chữa bệnh cho 34 lượt người cao tuổi ở xã Bắc Sơn; cấp thuốc cho nhân dân trị giá trên 4 triệu đồng…

Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Bắc Sơn và các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu phố, địa bàn, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chiến sĩ biên phòng Bắc Sơn chốt giữ chủ quyền ảnh 3 Mật phục đánh bắt tội phạm
Chiến sĩ biên phòng Bắc Sơn chốt giữ chủ quyền ảnh 4 Trên đường tuần tra, bảo vệ chủ quyền
Chiến sĩ biên phòng Bắc Sơn chốt giữ chủ quyền ảnh 5 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG