Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng đã giành được tại Hội thao cứu hộ, cứu nạn (CHCN) toàn quân năm 2022, đội tuyển Binh chủng Công binh với các quân nhân tinh nhuệ trong độ tuổi dưới 30 đang miệt mài rèn tập các khoa mục huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4.

Luyện rèn 3 giai đoạn

Trung tá Lê Văn Quỳnh - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển CHCN Binh chủng Công binh cho biết, tham gia Hội thao CHCN toàn quân 2023, Binh chủng Công binh lựa chọn những quân nhân trong đội tuyển đã tham gia hội thao năm 2022 cùng những quân nhân có tuổi đời dưới 30, có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn và bắn súng ngắn giỏi từ các lữ đoàn trong Binh chủng.

Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 1

Các thành viên Đội tuyển CHCN Binh chủng Công binh miệt mài rèn tập để tham gia Hội thao CHCN toàn quân năm 2023.

Theo Trung tá Quỳnh, tại hội thao năm nay, đội tuyển sẽ tham gia thi đấu ở khối Quân đoàn và Binh chủng để tranh tài với các đội tuyển thuộc các Quân đoàn 1, 2, 3, 4, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Hóa học và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

“Với tư cách là đội vô địch năm 2022, mục tiêu của chúng tôi là quyết tâm bảo vệ thành công màu huy chương. Để đạt được mục tiêu này, đội tuyển đã xây dựng kế hoạch luyện tập theo 3 giai đoạn, trong thời gian từ ngày 27/1 đến 10/4. Giai đoạn 1 là luyện tập bắn súng và rèn luyện thể lực, phát triển sức bền và kỹ thuật vượt vật cản tại Tiểu đoàn Công binh 93. Giai đoạn 2 là huấn luyện phân đoạn và khớp bài thi theo quy chế của ban tổ chức kết hợp với luyện tập bắn súng; rèn luyện nâng cao thể lực tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4. Giai đoạn 3 là huấn luyện nâng cao với tiêu chí đặt ra khắt khe hơn”, Trung tá Lê Văn Quỳnh nói.

Là thành viên đội tuyển Binh chủng Công binh giành huy chương Vàng tại kỳ hội thao năm ngoái, năm nay, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Văn Tiến (Lữ đoàn Công binh 239) tiếp tục cùng đồng đội tranh tài ở sân chơi cấp toàn quân. Bên cạnh đó, anh cũng đã nhiều lần tham gia các hội thao, hội thi cấp Binh chủng và Army Games.

Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 2

Luyện tập bắn súng ngắn.

Trung úy Tiến cho biết, Hội thao CHCN toàn quân năm 2023 đã tăng số lượng các đội tuyển tham dự, các đội tuyển này cũng đã có kinh nghiệm trong tham gia hội thao và có những đội đã tham gia Army Games 2022 đạt kết quả rất cao. Để vượt qua những đối thủ nặng ký này, cường độ luyện tập của đội tuyển Binh chủng Công binh tăng lên nhiều so với năm trước, tập trung vào rèn luyện thể lực, phát triển sức bền, và tập chậm, làm quen đến thành thục các nội dung mới, khác với năm trước trong quy chế.

“Năm nay, tôi tiếp tục tham gia cả 3 chặng của hội thao. Đặc biệt, đối với nội dung chặng 2 mang tên “Tiếp sức”, tôi là vận động viên thi đấu tuyến 1 “Dải tấn công”, đây là nội dung có yêu cầu cao về tốc độ, thể lực và sự khéo léo, kỹ thuật vượt qua các vật cản, đặc biệt là trong điều kiện phải đeo mặt nạ phòng độc, thiếu oxy, cơ động qua khu vực bị khói độc bao phủ. Đã có những thời điểm tôi bị chấn thương, đau cơ, nhưng vẫn cố gắng khắc phục và vượt qua để cùng toàn đội quyết tâm giành chiến thắng khi hội thao diễn ra”, Trung úy Tiến nói.

Quyết tâm cao nhất

Với Thượng úy Đinh Văn Mạnh - Phó Đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn Công binh 93, những kinh nghiệm tích lũy qua các kỳ hội thao, hội thi cấp Binh chủng cũng như tham gia cuộc thi “Vùng tai nạn” ở Army Games 2021 và đặc biệt là việc giữ vai trò đội trưởng của đội tuyển Binh chủng tham gia Hội thao CHCN toàn quân năm 2022 khiến anh thêm quyết tâm phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” của lực lượng Công binh tại hội thao lần này.

Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 3

Luyện tập một nội dung thi đấu của hội thao.

Thượng úy Mạnh chia sẻ, ngay từ những ngày đầu, cường độ huấn luyện của đội tuyển đã tăng cường hơn so với năm trước. Những bài rèn luyện thể lực mới, tăng cường sức bền, tiêu hao thể lực nhiều hơn đã được tổ giáo viên đưa vào nội dung huấn luyện. Cả đội cũng tập trung vào kỹ thuật, chiến thuật trong các chặng thi vì năm nay thời gian phạt khi vi phạm vào các lỗi nặng hơn năm 2022 rất nhiều.

Vì thế, Thượng úy Mạnh đã đặt ra cho bản thân yêu cầu tăng cường rèn luyện thể lực, thuần thục hơn nữa kỹ thuật thực hiện ở từng vật cản, từng dải thi trong các chặng để tránh lỗi. Trên cương vị đội trưởng, anh vừa phải tham gia thi đấu, thực hiện tốt nội dung công việc của mình, vừa phải bao quát được hành động của toàn bộ đội tuyển, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thi đấu.

Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 4

Để đạt thành tích cao tại hội thao, đội tuyển Công binh đã tiến hành 3 giai đoạn luyện tập.

Chia sẻ thêm về nhiệm vụ của mình tại hội thao, Thượng úy Mạnh cho biết, anh sẽ tham gia cả 3 chặng, gồm: Dải chướng ngại đặc biệt; Tiếp sức; Giành chiến thắng. Trong chặng “Tiếp sức”, anh cùng một vận động viên nữa đảm nhiệm dải “Mê cung tổng hợp”. Đây là dải yêu cầu các vận động viên phải tác nghiệp trong điều kiện không gian hẹp, sử dụng rất nhiều trang bị, từ bộ cứu hộ thủy lực đến máy cưa, máy cắt, và tiêu tốn rất nhiều về thể lực.

“Năm nay, chúng tôi cố gắng rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ ở dải này xuống, phấn đấu chỉ khoảng 6-7 phút. Và trên cương vị đội trưởng, tôi cùng với đội tuyển sẽ cố gắng hết sức để giữ vững kết quả của năm 2022, xứng đáng với sự tin tưởng của thủ trưởng và đồng đội”, Thượng úy Mạnh tâm sự.

Thượng tá Nguyễn Đăng Chiến - Trưởng phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị Binh chủng Công binh) cho biết: Hội thao năm nay có quy chế chặt chẽ hơn và có khá nhiều thay đổi; các lỗi phạt tăng lên gấp đôi, nhất là các lỗi liên quan đến công tác an toàn; số đội tham gia tranh tài cũng nhiều hơn, được các đơn vị tuyển chọn kỹ càng hơn và đều đã có kinh nghiệm, nắm được chiến thuật của bài thi hơn hẳn so với năm 2022.

Một số hình ảnh rèn tập của Đội tuyển CHCN Binh chủng Công binh trước khi bước vào hội thao cấp toàn quân năm 2023:

Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 5
Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 6
Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 7
Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 8
Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 9
Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 10
Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 11
Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 12
Chiến binh rèn thể lực, luyện bắn súng để bảo vệ Huy chương Vàng ảnh 13
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.