Chiếc mũ của Hoàng đế Napoleon được bán với giá lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiếc mũ đặc trưng của Hoàng đế Napoleon Bonaparte vừa được bán với giá 2,1 triệu USD trong phiên đấu giá cuối tuần qua. Hãng Osenat của Pháp kỳ vọng chiếc mũ sẽ được bán với mức 875.328 USD, nhưng số tiền thu về vượt xa kỳ vọng và tạo nên cột mốc lịch sử.
Chiếc mũ của Hoàng đế Napoleon được bán với giá lịch sử ảnh 1

Chiếc mũ của Hoàng đế Napoleon vừa được bán với mức giá lịch sử. (Ảnh: Reuters)

Một chiếc mũ khác của Hoàng đế Napoleon được hãng này bán đấu giá năm 2014 với mức 2 triệu USD.

Tướng Napoleon đóng vai trò nổi bật trong Cách mạng Pháp, sau đó lật đổ Chính phủ Pháp thời điểm đó và trở thành hoàng đế.

Theo Osenat, chiếc mũ nỉ gắn biểu tượng màu cờ Pháp - đỏ, trắng và xanh – ra đời từ những năm 1800. Chiếc mũ của ông sau này thuộc về Đại tá Pierre Baillon, một sĩ quan quân đội Pháp, người đã giữ nó trong gia đình cho đến thế kỷ 19, khi cháu trai ông bán nó.

Nhà buôn đồ cổ Charles Meyer bán chiếc mũ cho ông Jean Brunon vào năm 1928 và nó được truyền lại trong gia đình ông.

Hoàng đế Napoleon đội chiếc mũ khi trở về từ đảo Elba năm 1815. Bị đày đến đảo năm 1814, Hoàng đế Napoleon trốn thoát và trở về Pháp 1 năm sau đó và trở thành hoàng đế một lần nữa.

Theo BBC, Hoàng đế Napoleon nổi tiếng với hình ảnh đội chiếc mũ này lệch sang một bên.

Trong đoạn video giới thiệu về chiếc mũ trước khi bán đấu giá, Osenat cho biết Hoàng đế Napoleon sở hữu khoảng 120 chiếc mũ, nhưng chỉ còn lại khoảng 16 chiếc, chủ yếu đang nằm trong tay các nhà sưu tập tư nhân.

Osenat giới thiệu chiếc mũ đặc biệt này "đã trải qua nhiều biến cố" và tượng trưng cho "lịch sử 15 năm cách mạng hóa nước Pháp và thay đổi thế giới" của Hoàng đế Napoleon.

Theo CBS News
MỚI - NÓNG