Chỉ trích Mỹ, tổng thống Philippines muốn 'dựa vào' Nga và Trung Quốc

Chỉ trích Mỹ, tổng thống Philippines muốn 'dựa vào' Nga và Trung Quốc
TPO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong bài diễn văn mới đây tại thành phố Davao một lần nữa lại chỉ trích Mỹ, trong khi bày tỏ muốn dựa vào Nga và Trung Quốc. Ông nói rằng, Nga và Trung Quốc là những nước “giữ lời”, ca ngợi 2 cường quốc thế giới sẵn sàng viện trợ cho Philippines mà không cần điều kiện gì.

Năm ngoái, một số thượng nghị sĩ Mỹ đã đề xuất một dự luật ngăn cản nước này xuất khẩu vũ khí sang Philippines với lý do cuộc chiến chống ma túy do Duterte phát động trong nước đã gây ra cái chết cho hàng nghìn người. Điều đó khiến Philippines “không hài lòng”.

Trong bài phát biểu lần này, tổng thống Duterte một lần nữa lên án Mỹ về vấn đề này, ông nói “khi bạn nói chuyện với Nga và Trung Quốc, họ sẽ nói “chúng tôi ủng hộ bạn”, còn Mỹ và Ý không có gì cả”.

Bên cạnh việc “mắng chửi” Mỹ vô dụng, Duterte không tiếc dành cho Nga và Trung Quốc những “mỹ từ”, “cho đến hôm nay, Nga và Trung Quốc không đòi hỏi bất cứ thứ gì, dù là một tờ giấy hay cây bút” – ông phát biểu - "sẽ đảm bảo hơn nếu dựa vào Nga và Trung Quốc, còn nếu Mỹ giúp đỡ điều gì thì phải nghi ngờ bất cứ lúc nào".

Duterte cũng cho biết, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Việt Nam tháng 11 năm ngoái, ông đã có cuộc hội đàm song phương hiệu quả nhất với tổng thống Nga và chủ tịch Trung Quốc, đồng thời bày tỏ biết ơn 2 nước đã ủng hộ ông trong cuộc chiến chống ma túy tại nước này.

Manila Times ngày hôm qua cho biết, đây không phải lần đầu tổng thống Philippines ca ngợi Nga-Trung. Sau khi chịu sự lên án mạnh mẽ của Mỹ bởi chiến dịch truy quét ma túy trong nước, Duterte đã thay đổi chính sách ngoại giao. Trong chuyến thăm Nga hồi năm ngoái, ông từng nói “Mỹ không đáng tin, chỉ có Nga-Trung mới là bạn của Philippines” và “không muốn thấy quân đội Mỹ trên đất nước mình”.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG