Chỉ giỏi kiến thức liệu có đủ hành trang trở thành công dân toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
Trở thành công dân toàn cầu không khó nhưng chỉ học giỏi thôi là chưa đủ, học sinh cần rèn luyện nhiều kỹ năng chuyên sâu khác. Bộ kỹ năng thế kỷ 21 là nền tảng cơ bản mà học sinh cần trang bị để rèn luyện tư duy toàn cầu.

Học giỏi không phải là tất cả?

Kiến thức lý thuyết đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp nền tảng để học sinh nhận biết về thế giới. Tuy nhiên, học sinh hiện nay thường có thói quen học theo phương pháp truyền thống, chỉ tập trung chủ yếu vào việc nâng cao thành tích mà không chú trọng phát triển các kỹ năng thực tiễn. Do đó, khả năng mở rộng tư duy và học hỏi các kỹ năng mềm khác bị hạn chế.

Chỉ giỏi kiến thức liệu có đủ hành trang trở thành công dân toàn cầu ảnh 1

Học sinh được tham gia các lớp học kỹ năng bổ ích tại trường Hà Nội Toronto

Theo thầy John Slipachenko, Thạc sĩ về Quản lý giáo dục và Nghiên cứu giáo dục của Canada, Phó Hiệu trưởng và Giám đốc Chương trình Quốc tế của trường Hà Nội Toronto cho biết: “Chúng ta tập trung vào việc nâng cao thành tích học tập nhưng chúng ta đã thực sự làm tốt chưa. Bên cạnh kiến thức, còn rất nhiều kỹ năng cần thiết khác trong thời kỳ toàn cầu hóa. Xu hướng phát triển chỉ số cảm xúc, EQ, đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chẳng hạn, chúng ta có nhận ra một cậu bé đang ngồi một mình bên bàn ăn trưa cần ai đó nói chuyện không? Để làm tốt công việc của một nhà giáo dục, cần tập trung vào sự phát triển toàn diện của một đứa trẻ, không chỉ về mặt học thuật mà còn cả về cảm xúc.”

Đồng quan điểm với thầy John, chị Cao Phương Hà, Tổng giám đốc tổ chức giáo dục Education First Việt Nam nhận định: “Trong quá khứ vấn đề của chúng ta chỉ ở quy mô địa phương, chúng ta không cần phải suy nghĩ và nhận thức ở mức độ toàn cầu nên không phát triển khả năng thấu cảm với người ở các nước khác, để trở nên kết nối hơn và phát triển trí tuệ xúc cảm. Hiện tại, chúng ta nhận ra rằng chỉ giỏi kiến thức là chưa đủ. Vì khi chúng ta đã phát triển và sở hữu năng lực giải quyết vấn đề, nhưng nếu chúng ta không có động lực và kỹ năng để thực hiện thì vấn đề vẫn cứ ở nguyên đó.”

Bộ kỹ năng thế kỷ 21 tạo hành trang vững vàng cho trẻ trở thành công dân toàn cầu

Trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế, công dân toàn cầu chính là mục tiêu hướng đến của nhiều hệ thống giáo dục chuyên nghiệp. Bộ kỹ năng thế kỷ 21 là nền tảng giúp học sinh chuẩn bị hành trang trở thành công dân toàn cầu một cách hiệu quả.

Chỉ giỏi kiến thức liệu có đủ hành trang trở thành công dân toàn cầu ảnh 2

Thầy John chia sẻ: “Hiện nay, các nhà giáo dục đã chuyển hướng từ việc chỉ giảng dạy chuyên môn sang việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học tập của học sinh. Sự chuyển dịch này sẽ đi kèm với việc đào tạo rất nhiều kỹ năng thế kỷ 21. Những kỹ năng này không chỉ tự học mà còn nên được rèn luyện trong môi trường có hệ thống. Việc đặt sự phát triển của học sinh làm trọng tâm không chỉ dừng lại ở mặt học thuật, mà còn ở khía cạnh cá nhân và xã hội để tạo nên một môi trường học tập thực sự hiệu quả.”

Trường Hà Nội Toronto là trường đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội cung cấp Chương trình Tích hợp và Chương trình Tích hợp toàn phần từ cấp Tiểu học đến hết cấp Trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục nổi tiếng của bang Ontario, Canada. Là trường thành viên của mạng lưới giáo dục ISP với gần 60 trường trên toàn thế giới, HTS được tiếp cận nguồn học liệu phong phú, hỗ trợ và cơ hội hợp tác rộng khắp toàn cầu. Chương trình được thực hiện thông qua việc phối hợp giảng dạy với trường kết nghĩa Lynn-Rose tại bang Ontario, Canada.

Chỉ giỏi kiến thức liệu có đủ hành trang trở thành công dân toàn cầu ảnh 3

Cô Bùi Thị Minh Nga - Hiệu trưởng sáng lập trường Hà Nội Toronto chia sẻ về phương pháp giáo dục tại trường: “Đội ngũ HTS rất tự hào về chương trình giảng dạy của trường. Thứ nhất là phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm; thứ hai là duy trì kỷ luật nhưng vẫn giữ được sự hài hoà; thứ ba là học tập theo phương pháp khám phá (inquiry-based) và qua dự án (project-based); Cuối cùng là các môn học được thiết kế đặc biệt cho những học sinh trao đổi. Các môn học như STEM, Khoa học, Rèn luyện cảm xúc xã hội, Thay đổi và thách thức toàn cầu, .... đều sẽ hữu ích cho sự phát triển của học sinh.”

Thông tin trên được các diễn giả trao đổi trong một buổi talk diễn ra tại trường Hà Nội Toronto.

Để tìm hiểu rõ hơn về trường và được trải nghiệm thực tế môi trường Canada đích thực, trường sẽ tổ chức ngày hội thông tin “Tiếp bước hành trình tương lai” từ 9:00 tới 11:30 sáng, ngày 20/5/2023.

Đặc biệt, phụ huynh và các bạn học sinh sẽ có cơ hội nhận ưu đãi khủng lên tới 70.000.000 VNĐ cùng với nhiều phần quà giá trị khác khi đăng ký nhập học ngay tại Ngày hội thông tin. Chi tiết trên website https://event.hanoitorontoschool.edu.vn/ hoặc gọi số hotline (+84) 869 111 800.

MỚI - NÓNG