Có 22 kết quả :

Cặp vợ chồng giáo viên lừa đảo, dựng chuyện để uy hiếp ngược chủ nợ

Cặp vợ chồng giáo viên lừa đảo, dựng chuyện để uy hiếp ngược chủ nợ

TPO - Huệ "nổ" bản thân buôn bán vàng, đô la với các “sếp lớn” có lợi nhuận cao... để chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng của 5 cá nhân. Sau đó, Huệ và chồng bàn bạc, thuê nhiều đối tượng tới nhà dàn dựng cảnh bị dùng súng uy hiếp, đập phá tài sản, rồi sử dụng camera ghi lại để uy hiếp, làm cho chủ nợ lo sợ, hủy giấy nhận nợ.
Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Một giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị truy tố vì che giấu tội phạm

TPO - Ông Trần Phú Quý, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm". Ông Quý bị cáo buộc che giấu hành vi phạm tội cho bà Đỗ Thị Minh Huệ (44 tuổi, vợ cũ ông Quý), cựu hiệu phó một trường tiểu học ở Gia Lai - người bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hai bị cáo Nguyễn Thanh Tín và Trương Minh Tuấn tại tòa

Giết người vì tiếng nẹt bô, 9x lãnh 16 năm tù

TPO - Sáng 24/1, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tín (SN 1999, trú tại xã Hòa Vang, Đà Nẵng) 16 năm tù vì tội “Giết người” và Trương Minh Tuấn (SN 2000, trú tại xã Hòa Vang, Đà Nẵng) 9 tháng 16 ngày tù vì tội “Che giấu tội phạm”.
Chân dung 2 tử tù Thọ - Tình.

Người che giấu 2 tử tù bỏ trốn sẽ bị xử lý thế nào?

TPO - Theo luật sư, dù biết 2 tử tù bỏ trốn mà vẫn cũng cấp tiền bạc, cho mượn xe máy và ở cùng đối tượng trong hành trình chạy trốn chưa thỏa mãn dấu hiệu phạm tội Che giấu hoặc Không tố giác tội phạm nhưng có thể sẽ bị phạt hành chính 2-3 triệu đồng về hành vi Cản trở hoạt đồng bình thường của cơ quan, tổ chức.
Giết người, 3 bị cáo nhận 49 năm tù

Giết người, 3 bị cáo nhận 49 năm tù

TP - Vụ án vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng qua (9-3). Theo cáo buộc, khoảng 23h ngày 31-5-2011, anh Ngụy Văn Bình (SN 1987, ở Bắc Giang - tạm trú tại Học viện Cảnh sát, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) cùng bạn gái đến quán Nguyễn Văn Quân (Mỹ Đình, Từ Liêm) chơi điện tử.