Giết người, 3 bị cáo nhận 49 năm tù

Giết người, 3 bị cáo nhận 49 năm tù
TP - Vụ án vừa được TAND TP Hà Nội xét xử sáng qua (9-3). Theo cáo buộc, khoảng 23h ngày 31-5-2011, anh Ngụy Văn Bình (SN 1987, ở Bắc Giang - tạm trú tại Học viện Cảnh sát, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) cùng bạn gái đến quán Nguyễn Văn Quân (Mỹ Đình, Từ Liêm) chơi điện tử.

> Học sinh lớp chín dùng dao đâm người

Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước, anh Bình to tiếng với bạn gái và được nhân viên quản lý của hàng nhắc nhở. Không đồng ý bị "nhắc", anh Bình đập vỡ chai nước ngọt để trên bàn, làm nước tràn vào máy tính, hai bên nảy sinh cãi vã.

Sau khi anh Bình bỏ đi, Quân kể chuyện cho cháu họ là Phùng Văn Dương cùng một số người khác. Dương hô mọi người dằn mặt kẻ vừa vào quán chú mình gây chuyện.

Gặp Bình, Quân lao vào tát, cháu họ Quân dùng tuýp sắt quật vào người anh Bình. Rồi Quân đâm một nhát dao vào đùi, trúng động mạch, làm anh Bình tử vong sau đó.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Mạnh Quân (SN 1985) 20 năm tù về hành vi "giết người". Hai bị cáo còn lại bị phạt 14 đến 15 năm tù cùng về hành vi "giết người".

Trong vụ án còn hai bị cáo khác bị phạt cùng mức 18 tháng tù cho hưởng án treo, về hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG