Cháy xe đầu kéo trên đường ven biển Hà Tĩnh, 1 người chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang lưu thông trên đường ven biển Hà Tĩnh, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy của người dân địa phương. Vụ việc khiến một người tử vong, hai phương tiện bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 22h30 ngày 15/8, trên đường ven biển Hà Tĩnh, đoạn qua xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.

Theo CSGT địa phương, thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số 15H-003.94 do tài xế V.Đ.T. (SN1985, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển chạy trên đường ven biển. Khi xe chạy đến đoạn qua xã Xuân Yên, xảy ra va chạm với xe máy do ông B.N.Đ. (SN1963, trú xã Xuân Yên) điều khiển.

Cháy xe đầu kéo trên đường ven biển Hà Tĩnh, 1 người chết ảnh 1

Hiện trường vụ cháy

Vụ tai nạn khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, ông Đ. ngã xuống mặt đường, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tai nạn khiến xăng, dầu trong bình nhiên liệu 2 xe tràn ra ngoài, gây cháy lớn. Lực lượng chức năng địa phương sau đó có mặt khống chế đám cháy và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào tối 14/8, xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào tài xế HT.V. (trú thị xã Hồng Lĩnh) khi di chuyển trên cầu Cửa Hội (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) cũng bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song phần cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi.

Tiền Phong vừa qua có loạt phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn, container và ô tô vận tải hành khách tăng đột biến đến hơn 430% trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, Công an tỉnh đã xây dựng chuyên đề tổng kiểm tra phương tiện lưu thông trên cung đường này. Việc kiểm tra được thực hiện từ 1/8, kéo dài 3-5 tháng, sau đó duy trì lâu dài.

Giám đốc Công an Hà Tĩnh, đại tá Nguyễn Hồng Phong đã chỉ đạo các Tổ công tác đặc biệt 238 và 256 của tỉnh phối hợp công an các địa phương để kiểm tra, xử lý các loại phương tiện như xe tải, xe khách, container với các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ; chở quá số hành khách quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; sử dụng nồng độ cồn, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện...

MỚI - NÓNG