Cháy nổ tại nhà máy gas, hàng chục người bị thương

Cháy nổ tại nhà máy gas, hàng chục người bị thương
TP - Vụ hỏa hoạn xảy ra sáng qua, tại nhà máy chiết nạp LGP An Dương (thuộc Cty CPTM Dầu khí An Dương, KCN Khai Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến 2 công nhân bỏng nặng, hàng chục công nhân khác bị thương.

> Thông tin mới nhất về vụ nổ gas tại Bắc Ninh
> Gần 40 người bị thương trong vụ nổ gas ở Bắc Ninh

Ông Đặng Đức Cường, Phó giám đốc Cty CPTM Dầu khí An Dương, cho biết: Khi 2 công nhân Trần Văn Tuấn (SN 1971, thủ kho) và Phạm Ngọc Thanh (SN 1979, lái xe) đang nạp gas từ xe bồn sang bồn chứa của nhà máy, bất ngờ gas rò rỉ, phát cháy, phóng trúng người 2 công nhân. Hai công nhân vùng chạy ra ngoài kêu cứu.

Liền sau đó, lửa và khói đen bốc ra từ xe bồn, kèm theo những tiếng nổ lớn, nhiều bình gas nhỏ văng tứ phía. Hai chiếc bồn lớn cũng bị bắn tung ra khỏi khu vực nhà máy, toàn bộ cửa kính phía trước dãy nhà làm việc của Cty vỡ tung.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, vụ nổ xảy ra tại nơi chứa hàng trăm bình gas khiến sức công phá rất lớn. Các mảnh kính, sắt bắn sang cả các Cty lân cận trong bán kính hàng trăm mét.

Sau khi sự cố xảy ra, công nhân nhà máy được huy động chữa cháy bằng các trang thiết bị sẵn có; đồng thời cấp báo lực lượng cứu hỏa đến chữa cháy. Hai công nhân Thanh và Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.

Bác sỹ Vũ Văn Long (Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh) cho biết, nhận tin báo, BV đã điều động ba kíp cấp cứu ngoại viện đến hiện trường sơ cấp cứu các nạn nhân.

Sau vụ nổ, có 37 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Thuận Thành. Qua phân loại, BV đã chuyển 2 công nhân Thanh và Tuấn lên Viện Bỏng Quốc gia, 2 bệnh nhân khác lên BV Bắc Ninh.

Hai nữ công nhân đang điều trị tại BV Bắc Ninh là chị Trương Thị Tài (20 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thủy (24 tuổi), công nhân Cty TNHH Sungwoo Vina cùng trong KCN Khai Sơn. Trong số này, chị Thủy đang mang thai tháng thứ ba.

Chị Thủy cho biết, khi vụ nổ xảy ra, chị chỉ kịp chạy vài bước thì bị sức ép quật ngã, hiện chưa rõ thai nhi có bị ảnh hưởng hay không.

Chiều 5-12, tại Viện Bỏng Quốc gia, chị Nguyễn Thúy Hằng (SN 1981, ở Hưng Yên, vợ nạn nhân Phạm Ngọc Thanh) cho biết, anh Thanh bị bỏng toàn bộ mặt và phần đùi xuống bàn chân, sức khỏe đang tiến triển tốt hơn.

“Chồng tôi kể lại, đang bơm gas vào bồn không hiểu sao lửa phát ra, bốc cháy dữ dội. Anh ấy chỉ kịp chạy ra khóa van bảo vệ thì bị lửa táp” – Chị Hằng nói. Vợ anh Trần Văn Tuấn cũng cho biết, anh Tuấn bị bỏng ở vùng mặt, hiện đang tỉnh táo và đã nói chuyện được.

Đến cuối ngày 5-12, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Văn Thái - Trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết, nếu có dấu hiệu hình sự trong sự việc, CQĐT sẽ xử lý theo quy định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG