Cháy nhà trọ, 4 sinh viên chết thảm

Hiện trường đám cháy.
Hiện trường đám cháy.
Đám cháy được phát hiện vào lúc 14h30 chiều nay, 11/1, tại căn nhà trọ trong hẻm ở quận 10, TP HCM. Các sinh viên tử nạn bước đầu được xác định đang học tại ĐH Bách Khoa.

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn tại số nhà 243/29/5 đường Lý Thường Kiệt, nhiều người đã mang thiết bị chữa cháy đến dập lửa nhưng không được, liền báo cho cơ quan chức năng.

Cháy nhà trọ, 4 sinh viên chết thảm ảnh 1

Xe cứu hộ chờ đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Cảnh sát PCCC quận 11 đã được huy động xuống hiện trường. Tuy nhiên, sau 30 phút  dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện ít nhất 4 người đã thiệt mạng do ngạt khói. 2 thi thể đã được đưa ra ngoài.

Cháy nhà trọ, 4 sinh viên chết thảm ảnh 2

Lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường

Các nạn nhân bước đầu được xác định là sinh viên ĐH Bách Khoa. Theo một số người dân, thời điểm xảy ra cháy, họ có nghe thấy một vài tiếng nổ.

5 người được cho là ở trong căn nhà trên gồm Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1992, Sóc Trăng); Bùi Quốc Lợi (SN 1993, Cần Thơ); Lê Quang Hạ (SN 1994, Gia Lai); Ngô Quang Thiệp (SN 1991, Gia Lai) và một thanh niên cùng trường. Ngoài 4 người tử vong, 1 người bị thương đã nhập bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

Theo Trường Nguyên 
Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.