Khởi tố vụ cháy ở ‘khu ăn chơi tử thần’ Zone 9

Khởi tố vụ cháy ở ‘khu ăn chơi tử thần’ Zone 9
Hôm nay (21/11), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra làm rõ vụ cháy ở Zone 9 làm 6 người thiệt mạng.

Đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự là Nguyễn Trọng Duy (28 tuổi) ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Duy là công nhân một xưởng cơ khí. 

Hiện trường vụ cháy ở Zone 9
Hiện trường vụ cháy ở Zone 9.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Duy để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã lấy lời khai của Duy về nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn tại Zone 9 (số 9 đường Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chiều 19/11 làm 6 người tử vong.

Ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra còn tiến hành lấy lời khai của 3 đối tượng khác gồm Trần Văn Út (24 tuổi), Phạm Quang Huấn (29 tuổi, cả hai đều ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam); Hoàng Văn Phong (38 tuổi, ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Duy và các đối tượng này đều là công nhân liên quan đến vụ cháy tại Zone 9.

Tin liên quan:

>Công an Hà Nội điều tra vụ cháy ở Zone 9

>Cháy quán bar ở Zone 9, nhiều người tử vong

>Ai cấp phép cho “khu ăn chơi tử thần” Zone 9?

>Hai cặp vợ chồng chết thảm trong vụ cháy ở Zone 9

>Tạm giữ 4 người điều tra vụ cháy Zone 9

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận bản thân đều là công nhân tại một xưởng cơ khí trên địa bàn quận Hoàng Mai do Phạm Quang Huấn làm chủ xưởng. Xưởng cơ khí của Huấn nhận thi công tại công trình nơi xảy ra vụ hỏa hoạn từ cuối tháng 10.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy có 7 công nhân của xưởng cơ khí này đang làm việc.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 19/11 đã xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm tại khu vực số 9 đường Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vụ cháy khiến những thợ hồ đang làm việc tại công trình này không kịp chạy ra ngoài thoát thân và bị ngạt khí. Hậu quả là 6 người đã tử vong.

Vụ hỏa hoạn cũng khiến 6 chiến sỹ phòng cháy chữa cháy phải nhập Viện 108 do bị ngạt khí trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG