Chạy đua với thời gian

0:00 / 0:00
0:00
Chạy đua với thời gian
TP - Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thực tế về tình hình chống dịch tại Bình Dương ngày 27/8, đã đưa ra yêu cầu cho địa phương này, chậm nhất đến ngày 15/9 phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nhanh chóng đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Vậy là chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa, liệu Bình Dương có thể thực hiện được nhiệm vụ Chính phủ giao, khi số ca mắc COVID -19 vẫn ở mức trên dưới 4.000 ca mỗi ngày?

Bình Dương hiện là địa phương có số ca mắc COVID-19 đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau TPHCM. Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 94.745 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 700 bệnh nhân tử vong. Toàn tỉnh này hiện có 1.289 khu vực phong tỏa với 130.223 người; 25.707 người đang cách ly tập trung và 3.375 trường hợp FO cách ly tại nhà. Với những con số “khổng lồ” nói trên, và số liệu dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại cho Bình Dương, chạy đua có kịp với mốc thời gian trên.

Đáng lưu ý, 15/9 cũng là mốc thời gian mà TPHCM đã đặt ra cho chính mình trong công cuộc kiểm soát dịch COVID-19, kể từ đợt kéo dài giãn cách vào đầu tháng 8. Kết quả, không cần tính toán, cũng có thể nhìn thấy, đó là “nhiệm vụ bất khả thi” tại TPHCM.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, công tác chống dịch tại Bình Dương và TPHCM nhiều điểm khác nhau, nên người dân hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào ngày bình thường mới không xa.

Cụ thể, Bình Dương là tỉnh bùng phát dịch COVID-19 sau TPHCM, nên đã rút kinh nghiệm từ địa phương đi trước mà xử lý mọi vấn đề từ truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị tiêm vắc -xin… không ở vào thế bị động. Nếu TPHCM còn nhiều bất cập, lúng túng trong chiến lược, chính sách, thì công tác chuẩn bị, đối phó với dịch bệnh tại Bình Dương tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, với dân số ít hơn, ngay từ đầu đã siết chặt giãn cách, truy vết triệt để nên địa phương này đã phần nào tránh được “vết xe đổ” của TPHCM. Bình Dương cũng được đánh giá là tỉnh kiểm soát tốt các ca bệnh nặng, giảm được số người tử vong.

Sáng 27/8, trong chuyến thực tế, tận mắt thấy tai nghe công tác chống dịch tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tỏ ra khá hài lòng. Tại khu nhà trọ Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Thủ tướng đề nghị người dân trực tiếp gọi điện tới số điện thoại khẩn cấp của phường để được hỗ trợ y tế. Nội dung, thái độ của người trực tổng đài trả lời dân, được Thủ tướng đánh giá là phù hợp và có thiện cảm. Thời gian từ lúc gọi điện đến khi đội y tế có mặt, khoảng 10 phút, được xem là kịp thời. Sau buổi thực tế tại địa phương, người đứng đầu Chính phủ tin tưởng Bình Dương sẽ kiểm soát được dịch bệnh, tiếp tục thực hiện hai mục tiêu, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.

Với tinh thần lấy phường, xã, nhà máy, xí nghiệp là pháo đài, người dân là chiến sĩ trên mặt trận chống dịch như chỉ đạo của Thủ tướng, chỉ cần pháo đài vững, chiến sĩ thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, Bình Dương sẽ chiến thắng.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.