"Cháy" diễn viên trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

"Cháy" diễn viên trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
TPO -  "Khó khăn lớn nhất là dịp Đại lễ diễn ra rất nhiều các chương trình nghệ thuật nên nên chúng tôi phải đối diện với các loại “cháy”: “cháy” diễn viên, “cháy” đạo diễn, “cháy” nhạc sỹ, “cháy” cả trang phục." Nhạc sỹ An Thuyên – Tổng đạo diễn Liên hoan du lịch Quốc tế Thăng Long -  Hà Nội cho biết.

Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong xung quanh sự kiện Liên hoan du lịch Quốc tế Thăng Long - Hà Nội, nhạc sỹ An Thuyên bày tỏ: "Liên hoan du lịch Quốc tế Thăng Long – Hà Nội sẽ ít nói đến các sự kiện chính trị mà giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị văn hoá Việt Nam. Chúng tôi cố gắng tìm kiếm sự khác biệt nếu không vào dịp này rất dễ diễn ra hiện tượng tất cả các chương trình nghệ thuật đều na ná giống nhau, như đều tôn vinh Lý Công Uẩn và Chiếu Dời đô.

Khác biệt rõ nhất là tất cả các tác phẩm trong các chương trình đều gần như mới, dàn dựng hoàn toàn mới. Đêm khai mạc sẽ nói về hoa sen, đàn bầu, sáo trúc và những thanh âm của những di sản âm nhạc dân tộc được quốc tế công nhận như nhã nhạc cung đình Huế cũng sẽ ngân vang. Đêm khai mạc hoành tráng sẽ có bắn pháo hoa và mặt hồ ở công viên Thiên đường Bảo Sơn diễn ra hò sông Hương, hò Đồng Tháp, thi thổi cơm trên thuyền thúng...

Có các khu ẩm thực với những quầy, quán, nhà hàng giới thiệu, trình diễn những món ăn dân dã đặc sản của Hà Nội và các vung miền như bánh cuốn Thanh trì, bún miến, bánh chưng, bánh tẻ, bún ốc, chả cá... Khu làng nghề giới thiệu các các sản phẩm truyền thống (dệt lụa, làm gốm, vẽ tranh...) Xen kẽ giữa các khu vực chính (Ẩm thực và Làng nghề) kéo dài đến khu phố cổ là các địa điểm thưởng trà, xem viết thư pháp, nặn tò he, rối nước, ca trù..."

Phóng viên (PV): Vì sao liên hoan này lại diễn ra ở công viên Thiên đường Bảo Sơn chứ không phải một nơi nào khác?

Nhạc sĩ An Thuyên: Công viên Thiên đường Bảo Sơn là một địa chỉ du lịch văn hoá lớn nhất Hà Nội bây giờ, quy tụ nhiều yếu tố để đảm bảo cho sự kiện này diễn ra thành công như cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, có 3,4 sân khấu sức chứa hàng nghìn người, dịch vụ cho du khách cũng rất tốt. Công viên có 14 làng nghề truyền thống nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ, khu phố cổ Hà Nội, khu ẩm thực 3 miền, khu sinh thái, khu thuỷ cung...

 
"Cháy" diễn viên trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ảnh 1

Các chương trình nghệ thuật truyền thống như hát xẩm, chèo... sẽ được trình diễn tại Liên hoan (Ảnh: minh họa)

PV: Liên hoan du lịch diễn ra vào dịp nghìn năm Hà Nội, với vai trò Tổng Đạo diễn ông gặp khó khăn gì?

Nhạc sĩ An Thuyên: Khó khăn lớn nhất là dịp Đại lễ diễn ra rất nhiều các chương trình nghệ thuật nên nên chúng tôi phải đối diện với các loại “cháy”: “cháy” diễn viên, “cháy” đạo diễn, “cháy” nhạc sỹ, “cháy” cả trang phục. Trang phục đi thuê mượn cho các diễn viên vào dịp này rất khó. Nhưng vượt lên tất cả, với sự hợp tác và giúp đỡ từ phía công viên Thiên đường Bảo Sơn đến nay công việc cũng hòm hòm.

PV: Chưa bao giờ lại diễn ra đồng thời nhiều chương trinh nghệ thuật của đủ mọi loại hình như vào dịp Đại lễ. Ông có hy vọng cuộc “ra quân” này sẽ đọng lại một cái gì đó cho nghệ thuận chứ không phải chỉ “xong xuôi tất cả lại về?

Nhạc sĩ An Thuyên: Đúng là chưa bao giờ có đợt ra quân nghệ thuật nào “khủng khiếp” như dịp Đại lễ nghìn năm này. Sự ra quân này có đọng lại chút gì hay không thì phải chờ thôi. Nhưng trong sự bộn bề của sự kỷ niệm nghìn năm Thăng Long- Hà Nội, tôi tin là sẽ có những cái đọng lại, tất nhiên cũng có những cái sẽ tan ngay. Nhưng có thể thấy, dịp này đã xuất hiện nhiều bài hát hay về Hà Nội, nhiều tượng đài, nhiều vở múa đẹp, những tác phẩm đó chắc sẽ lưu lại với nghệ thuật.

PV: Nhưng có cảm giác như những chương trình nghệ thuật lớn của ta vẫn đang mang tính chất “cây nhà lá vườn” chứ chưa vươn lên tới tầm cỡ quốc tế?

Nhạc sĩ An Thuyên: Nghệ thuật nước mình nhìn chung vẫn trong tình trạng “của nhà trồng được”, các chương trinh na ná nhau, khám phá cái mới rất khó. Nghệ thuật vẫn đang trong cái ao làng, gần như chưa ra khỏi luỹ tre làng, các nghệ sỹ ít được học hỏi, giao lưu với nước ngoài. Nhiều nghệ sỹ sáng tác trong tình trạng bao cấp trong khi đất nước đã chuyển sang cơ chế thị trường.

Thị trường có những quy luật của nó, nhưng sáng tác vẫn gắn với bao cấp. Nếu cứ vẫn o bế nghệ sỹ thì khó có tác phẩm đỉnh cao vì cứ chỉ làm bình thường. Văn nghệ mình có cảm giác vẫn giống thời chống Mỹ, vẫn cách làm ấy, tư duy ấy. Phải “cai sữa” cho cho văn nghệ, hãy để văn nghệ tự tồn tại.

PV: Xin cảm ơn nhạc sỹ

Liên hoan du lịch quốc tế Thăng Long- Hà Nội sẽ có đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch các quốc gia như Pháp, Mexico, Nam Phi, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia ASean; đại diện các các thành phố có quan hệ mật thiết với Hà Nội. Dự kiến khoảng 30.000 người ngày/ngày đến với sự kiện. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 02-10-2010 tại khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn và truyền hình trực tiếp trên VTV2.

MỚI - NÓNG