Cháu bé dị tật mặt cần giúp đỡ

Chị Gái và con trai Hồ Ngọc Tới
Chị Gái và con trai Hồ Ngọc Tới
TP - Chị Võ Thị Gái (sinh năm 1982), trú tại thôn Trí Tường (xã Ân Tường Đông, Hoài Ân, Bình Định) mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà ngoại nuôi dưỡng. Sau khi bà ngoại qua đời, năm 2008, chị Gái kết hôn với anh Hồ Tánh (sinh năm 1981) ở cùng quê.

Năm 2009, chị Gái sinh con trai Hồ Ngọc Tới, không may cháu lại mắc bệnh đa dị tật mặt bẩm sinh và hở hàm ếch. Gia đình thuộc hộ nghèo, nhưng thương con, chị Gái đã vay mượn mọi người để đưa cháu Tới đến bệnh viện phẫu thuật. Sau hơn 3 năm, chị Gái đã 5 lần lo phẫu thuật cho con nên đến nay tiền đã cạn. Trong khi đó bệnh của cháu Tới còn phải phẫu thuật và điều trị. Hiện vợ chồng chị Gái không biết trông vào đâu để chữa bệnh cho con khi thu nhập của họ chỉ có từ làm nông và đi làm thuê.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ để cháu Tới tiếp tục chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình (hoặc liên hệ với chị Gái qua số điện thoại 01882620293), hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

MỚI - NÓNG