Khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI:

Chất vấn về tình trạng xe quá khổ, quá tải

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Hoàng Lam
Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Tình trạng xe quá khổ, quá tải và nhiều vấn đề “nóng” sẽ được chất vấn tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI diễn ra từ ngày 15-17/7/2015.

Sáng 15/7, tại buổi khai mạc, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy- chủ tịch HĐND tỉnh cho biết HĐND sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình: quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đời sống của người dân như: tờ trình đề nghị thông qua đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa; tờ trình đề nghị quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tờ trình đề nghị phê duyệt tổng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2015 và 2016; tờ trình đề nghị quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, phố, mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị- xã hội cấp xã, của thôn, bản, phố…

Đặc biệt, kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện chất vấn nhiều nội dung đang được cử tri trong toàn tỉnh quan tâm như: Tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn lưu thông, gây tai nạn, làm hư hỏng đường; tình trạng hệ thống đường dây điện, trạm biến áp nhiều nơi đã xuống cấp, không đủ tải, nhưng chưa được đầu tư, nâng cấp, dẫn đến chất lượng điện thấp; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; tình trạng quá tải ở các bệnh viện công, trong khi các bệnh viện ngoài công lập hoạt động cầm chừng… 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.