Chấn thương nặng, thủ thành Arsenal nghỉ thi đấu 1 năm

TPO - Tin dữ dồn dập ập đến Arsenal. Mới nhất, thủ thành số 1 Bernd Leno đã được chẩn đoán bị đứt dây chằng chéo đầu gối phải. Đây là loại chấn thương rất nghiêm trọng đối với các cầu thủ. Dự kiến Leno sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 năm.

Trong trận thua 0-3 trước chủ nhà Man City ở vòng 29 Premier League, HLV Mikel Arteta đã nhận tin không vui về bộ đôi Pablo Mari và Granit Xhaka. Theo đó, cả hai đều phải rời sân trong hiệp 1 vì chấn thương. Kết quả chụp chiếu cho thấy, Mari bị tổn thương nặng ở dây chằng đầu gối, cần phải trải qua một ca phẫu thuật và sẽ nghỉ thi đấu tới hết mùa giải. Trong khi đó, Xhaka được cho là dính chấn thương ở mắt cá chân. Theo The Sun, tiền vệ người Thụy Sỹ cần một khoảng thời gian để hồi phục và anh sẽ trở lại trước khi mùa giải kết thúc.

Cách đây 2 ngày, Arsenal bước vào trận đấu thuộc vòng 30 Premier League và gặp chủ nhà Brighton & Hove Albion. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng “Pháo thủ” tiếp tục gây thất vọng bằng kết quả thua ngược 1-2. Không những vậy, họ còn đón nhận tin cực dữ về thủ thành số 1 Bernd Leno.

Chấn thương nặng, thủ thành Arsenal nghỉ thi đấu 1 năm ảnh 1 Thủ thành Bernd Leno

Phút 36 trong trận đấu với Brighton, Leno có pha lao ra bắt gọn trái bóng. Tuy nhiên, tiền đạo Neal Maupay bên phía Brighton lại nhảy lên tranh chấp với thủ môn người Đức. Hệ quả của pha va chạm khiến Leno có tình huống tiếp đất không như ý và phải rời sân bằng cáng.

Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, thủ thành sinh năm 1992 được chẩn đoán bị đứt dây chằng chéo đầu gối phải. Đây là loại chấn thương rất nghiêm trọng đối với các cầu thủ. Dự kiến Bernd Leno sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 năm.

Mất Leno trong vòng 1 năm tới rõ ràng là một tổn thất vô cùng lớn với Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh thủ thành dự bị Emiliano Martinez chưa bao giờ mang tới sự an tâm cho HLV Mikel Arteta, còn Matt Macey thì không có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

MỚI - NÓNG