Chân rướm máu, Messi vẫn đưa Argentina vào chung kết Copa America

0:00 / 0:00
0:00
Messi bị đối thủ "chém" tung người và hệ quả là chân chảy máu
Messi bị đối thủ "chém" tung người và hệ quả là chân chảy máu
TPO - Trong trận bán kết Copa America 2021 vào sáng nay, Lionel Messi đã phải đổ máu trên sân sau một pha triệt hạ của các cầu thủ Colombia. Và đáng chú ý, với cái chân rướm máu, anh vẫn nỗ lực đến hết thời gian thi đấu để giúp Argentina chiến thắng.

Tình huống khiến Messi đổ máu diễn ra vào đầu hiệp 2. Ở pha bóng này, Frank Fabra bên phía ĐT Colombia đã “chặt” trúng chân trái của Messi, khiến ngôi sao 34 tuổi ngã xuống đau đớn. Cú vào bóng khiến Messi phải nằm sân vài phút và sau khi được đội ngũ y tế sơ cứu, anh mới có thể tiếp tục cuộc chơi.

Nhưng đáng nói là khi Messi thi đấu, máu vẫn cứ rỉ ra ở vết thương của anh. Trong gần 1 tiếng trên sân, tính thêm thời gian đá luân lưu, Messi vẫn chơi bóng với nỗ lực và chất lượng tốt nhất để giúp ĐT Argentina tiến vào chung kết. Anh thực hiện cú đá luân lưu đầu tiên và thành công với pha nã đại bác vào góc cao khung thành không cho thủ môn Ospina có cơ hội cản phá.

Cú đá “mở hàng” với cái chân trái rướm máu của Messi giúp các đồng đội tự tin hơn hẳn. Và đó là cơ sở để Argentina thực hiện thành công 2 trong 3 cú đá tiếp theo, trong khi thủ thành Martinez của họ cũng cản phá được 2 cú sút bên phía Colombia để giúp đội nhà thắng 3-2 trên chấm luân lưu.

Hành động cắn răng thi đấu của Messi khiến người hâm mộ nước nhà cảm kích. Sau trận đấu, nhiều trang tin tại Argentina tập trung vào hình ảnh đôi chân rướm máu của Messi còn nhiều hơn cả kết quả đội nhà thắng trận. Messi được tôn vinh là anh hùng, nhận được sự tung hô từ người hâm mộ xứ Tango. Ngay cả những fan đối phương cũng nể phục anh, đồng thời chỉ trích lối đá chém đinh chặt sắt của ĐT Colombia.

MỚI - NÓNG