Chân dung các Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa XII

Ông Lê Quốc Phong, 38 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ông Lê Quốc Phong, 38 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Phần lớn các Ủy viên dự khuyết đều thuộc thế hệ 7x. Người trẻ nhất trúng cử BCH Trung ương khóa XII và nằm trong danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết là ông Lê Quốc Phong, 38 tuổi.

Ngày 27/1, BCH Trung ương khóa XII họp hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt: Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong chiều 26/1, Đại hội XII đã làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách 200 người (gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết) trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong số 20 Ủy viên dự khuyết, phần lớn các Ủy viên đều ở thế hệ 7x. Một trong số đó là ông Vũ Đại Thắng. Ông Vũ Đại Thắng, sinh năm 1975, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015. 

Chân dung các Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa XII ảnh 1

 Ông Vũ Đại Thắng,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (ảnh: KT)

Ông Vũ Đại Thắng là một trong số 44 cán bộ Trung ương được Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định luân chuyển, điều động về công tác tại các địa phương đợt 1 năm 2014.

Bà Đào Hồng Lan, 45 tuổi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê Hải Dương. Bà có học vị Thạc sỹ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bà Đào Hồng Lan từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; Phó Chánh Văn phòng phụ trách rồi Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chân dung các Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa XII ảnh 2

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH

Người trẻ nhất trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và nằm trong danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết là ông Lê Quốc Phong, 38 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ông Phong hiện là Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Ông Lê Quốc Phong có một quá trình khá dài gắn bó với công tác Đoàn. Ngay từ thời PTTH, từ năm 1993-1995, ông Phong đã tham gia công tác Đoàn và là Ủy viên BCH Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau đó, ông Phong là Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh.

Chân dung các Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa XII ảnh 3 Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
Sau quá trình dài lăn lộn với công tác Đoàn, từ 11/2012 đến 2013, ông Phong là Thành ủy viên (từ tháng 7/2013), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh (từ tháng 3/2013). Từ 12/1013 đến nay: Ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX. Ông Nguyễn Văn Thắng, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cũng trong danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết. Ông Thắng sinh năm 1973, là Tiến sỹ Kinh tế.  Ông bắt đầu công tác tại Vietinbank từ năm 1996 đến nay và kinh qua nhiều vị trí khác nhau, trong đó có chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng.
Chân dung các Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa XII ảnh 4 Ông Đặng Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.(ảnh: KT)
Ông Đặng Quốc Khánh, sinh năm 1976 là một trong 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa này.  Ông Khánh, trình độ Tiến sĩ; Cao cấp Chính trị: hiện là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Trước khi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức vụ trưởng, thư ký chánh văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Hải Ninh là cử nhân Hành chính, tiến sỹ Luật, Cao cấp chính trị. Ông Ninh từng công tác tại Ban Nội chính Trung ương, Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Lê Quang Tùng, 45 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ông Lê Xuân Tùng sinh ngày 30/10/1971, quê xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong danh sách 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết còn có các ông, bà: NGUYỄN HỮU ĐÔNG, 44 tuổi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ  NGÔ ĐÔNG HẢI, 46 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định  NGUYỄN VĂN HIẾU, 40 tuổi, Bí thư Quận ủy quận 2, TP.HCM  ĐOÀN MINH HUẤN, 45 tuổi, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Y THANH HÀ NIÊ KDĂM,
43 tuổi, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
LÂM VĂN MẪN, 46 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng  HỒ VĂN NIÊN, 41 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai  CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG, 44 tuổi, Bí thư Thị ủy Cai Lậy, Tiền Giang  BÙI NHẬT QUANG, 41 tuổi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận  THÁI THANH QUÝ, 40 tuổi, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Nghệ An  BÙI CHÍ THÀNH, 42 tuổi, Bí thư Huyện ủy Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu 
NGUYỄN KHẮC TOÀN,
46 tuổi, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Khánh Hòa 
BÙI THỊ QUỲNH VÂN, 42 tuổi, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn.
Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG