Những ủy viên 7X trong BCH Trung ương khóa XII

Ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM (ảnh: KT)
Ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM (ảnh: KT)
TPO - Trong những gương mặt trẻ trúng cử Ban Chấp hành TƯ khóa XII có ông Võ Văn Thưởng,Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ông Lê Quốc Phong, Bí thư trung ương Đoàn.

Chiều 26/1, Đại hội Đảng XII đã công bố danh sách trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bao gồm 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Theo danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, có một số ủy viên ở độ tuổi trên dưới 40.

Ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM sinh năm 1970. Ông Võ Văn Thưởng là thạc sĩ Triết học, từng đảm nhiệm Bí thư Quận ủy 12. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 8/2011 được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tháng 4/2014 về lại TP HCM làm Phó bí thư Thành ủy. Tại Đại hội Đảng bộ TP HCM, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy TP HCM khóa 2015-2020.

Những ủy viên 7X trong BCH Trung ương khóa XII ảnh 1 Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đắc Vinh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sinh năm 1972 (quê xã Quỳnh Dỵ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Ông Vinh là Phó giáo sư, Tiến sĩ hóa học. Ông Vinh là Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI. 

Ông Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1976 (quê xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) được xem là một trong những Bí thư Thành ủy trẻ nhất nước. Với trình độ tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng của Đà Nẵng như Phó Bí thư (ở tuổi 38), Phó Chủ tịch UBND thành phố (ở tuổi 35).

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang sinh năm 1976. Ông Nghị là Tiến sĩ khoa học ngành Kỹ thuật Xây dựng (Đại học George Washington, Mỹ).

Trong danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII có nhiều người trẻ như:

Ông Lê Quốc Phong, sinh năm 1978, Bí thư trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX. Ông Phong là thạc sĩ Sinh học. Ông Phong là người trẻ tuổi nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Những ủy viên 7X trong BCH Trung ương khóa XII ảnh 2

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn.

Ông Đặng Quốc Khánh, sinh năm 1976, Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Hà Tĩnh. Ông Khánh, trình độ Tiến sĩ; Cao cấp Chính trị. Ông Khánh hiện là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VietinBank, sinh năm 1973, là Tiến sỹ Kinh tế.

Ông Vũ Đại Thắng, sinh năm 1975, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ông Vũ Đại Thắng là một trong số 44 cán bộ Trung ương được Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định luân chuyển, điều động về công tác tại các địa phương đợt 1 năm 2014.

Những ủy viên 7X trong BCH Trung ương khóa XII ảnh 3 DANH SÁCH 200 ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.