Bảy Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Trung ương khóa XII

Bảy Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Trung ương khóa XII
TPO - Chiều 26/1, Đại hội Đảng XII đã công bố Danh sách trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bao gồm 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. 

Theo đó, các vị ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử gồm có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hai Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Nhiều ủy viên Trung ương khóa XI cũng tái đắc cử khóa, như Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát

Một số vị bí thư tỉnh uỷ trẻ tuổi cũng trúng cử Ban Chấp hành mới, như Bí thư Đà Nẵng Phạm Xuân Anh, Bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trúng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đối với 4 trường hợp ủy viên Trung ương khóa XI là trường hợp đặc biệt được Trung ương khóa XI giới thiệu ra Đại hội, cả Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đều trúng cử.

Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh là người duy nhất trong bốn vị uỷ viên thuộc trường hợp “đặc biệt” không trúng cử. Trong danh sách không trúng cử còn có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh.

Những vị được đề cử bổ sung cũng không trúng cử.

MỚI - NÓNG