CEO bán gần 1 triệu cổ phiếu trước ngày VNG nộp hồ sơ tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công ty CP VNG (mã VNZ) vừa công bố thông tin ông Lê Hồng Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - đã bán hơn 980.000 cổ phiếu. Giao dịch của ông Minh thực hiện trước 1 ngày VNG Limited nộp hồ sơ lên sàn chứng khoán Mỹ.

Tính theo giá đóng cửa ngày 22/8 (1,35 triệu đồng/cổ phiếu), ông Minh ước thu về 1.327 tỷ đồng. Sau giao dịch, ông Minh giảm tỷ lệ sở hữu tại VNG từ 12,27% xuống 8,85%.

CEO bán gần 1 triệu cổ phiếu trước ngày VNG nộp hồ sơ tại Mỹ ảnh 1

Giao dịch của ông Minh thực hiện trước 1 ngày VNG Limited nộp hồ sơ lên sàn chứng khoán Mỹ.

Thời gian qua, VNG liên tục biến động cổ đông lớn. Ngày 2/8, VNG Limited bán hơn 3,4 triệu cổ phiếu VNZ để giảm sở hữu từ 61,12% về 49% vốn điều lệ.

Ngày 3/8, Công ty CP công nghệ BIGV mua thêm 1,7 triệu cổ phiếu VNZ để nâng sở hữu từ 11,78%, lên 17,84% vốn điều lệ. Trước đó, ngày 28/7, BigV đã mua 1.7 cổ phiếu VNZ nhằm nâng sở hữu từ 5,72% lên 11,78% vốn điều lệ.

Như vậy, khối lượng mà Công ty cổ phần công nghệ BigV mua vào trong ngày 28/7 và ngày 3/8 bằng lượng cổ phiếu mà VNG Limited thực hiện bán ra trong ngày 2/8.

Theo tìm hiểu, BigV thành lập tháng 8/2021 do ông Ngô Vi Hải Long làm người đại diện. BigV hoạt động chính trong mảng lập trình máy tính và sản xuất phần mềm, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. Địa chỉ tại tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM.

Ở lần thoái vốn ngày 22/8 của ông Lê Hồng Minh, lượng cổ phiếu mà BigV công bố mua vào cũng trùng khớp. Đến ngày 22/8, BigV nắm giữ 21,26% cổ phiếu của VNG.

Năm 2022, VNG từng xin ý kiến cổ đông bán 7,1 triệu cổ phiếu quỹ cho BigV, với giá dự kiến 177.881 đồng/đơn vị. Tuy nhiên, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, VNG cho biết, vì một số lý do khách quan, kế hoạch năm ngoái dù đã được thông qua nhưng chưa thực hiện nên không chào bán cổ phiếu quỹ cho BigV. Do vậy, đại hội đã thông qua phương án hủy chào bán hơn 7 triệu cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận hủy hơn 7 triệu cổ phiếu quỹ của VNZ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, VNG lên kế hoạch lỗ sau thuế hơn 570 tỷ (năm 2022 lỗ hơn 1.300 tỷ đồng). Nguyên nhân do VNG dự kiến tiếp tục đầu tư phát triển và mở rộng thị trường, đặc biệt đầu tư các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt gần 4.100 tỷ doanh thu, tăng 12% so với nửa đầu năm ngoái. VNG báo lỗ sau thuế gần 40 tỷ đồng.

Đầu năm nay, cổ phiếu của doanh nghiệp mới niêm yết trên UPCoM, và hiện là mã có thị giá cao nhất sàn chứng khoán. Kết phiên 24/8, VNZ tăng hơn 12% lên mức hơn 1,2 triệu đồng/cổ phiếu. Qua 8 tháng niêm yết, cổ phiếu này tăng giá tới 416%.

Ngày 24/8, VNG thông báo VNG Limited - cổ đông lớn nhất của VNZ đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy ban Giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

VNG Limited dự kiến sẽ IPO cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch “VNG”.

MỚI - NÓNG