Cây mai 100 tuổi giá 2 tỷ đồng ở chợ hoa Đà Nẵng

Chủ nhân của gốc mai này là anh Trương Hoài Phong (trú TP Pleiku, tỉnh Giai Lai). Gốc mai đang được bày bán tại chợ hoa Đà Nẵng. Anh Phong cho biết, đây là mai hồng diệp giống cúc, được gia đình anh mua về chăm sóc cách đây 20 năm.

Trước đó, gia đình anh mua lại của một người dân ở Gia Lai, gốc mai này đã gắn bó với gia đình họ qua 3 đời. Và tính đến thời hiện tại, gốc mai đã 100 năm tuổi.

Cây mai 100 tuổi giá 2 tỷ đồng ở chợ hoa Đà Nẵng ảnh 1

Gốc mai 100 năm tuổi

“Điểm độc đáo của gốc mai này là 5 thân, búp to, đều, hoa chỉ nở rộ một lần và năm nào cũng nở đúng vào dịp Tết”, anh Phong nói.

Gốc mai trên được chủ nhân ra giá tới 2 tỷ đồng. Ngay sau khi cây được chuyển xuống chợ hoa Đà Nẵng, đã có người hỏi mua với giá 1,1 tỷ đồng nhưng anh không bán.

Cây mai 100 tuổi giá 2 tỷ đồng ở chợ hoa Đà Nẵng ảnh 2 Cây mai đẹp thu hút sự quan tâm của nhiều người dân Đà Nẵng.
Thấy gốc mai đẹp nên rất nhiều người đã đến xem và tranh thủ chụp hình bên gốc mai.
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.