'Cẩu tặc' bị dân vây đánh trên Quốc lộ 1A

TPO - Ngày 23/2, Công an xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đối tượng đi trộm chó bị người dân rượt đuổi, vây bắt giao cơ quan chức năng xử lý. 

Đối tượng trộm này được xác định là người thành phố Huế, dù ở tuổi trung niên và từng có tiền sự về hành vi trộm chó nhưng vẫn “chứng nào tật ấy”.

Trước đó, vào trưa 22/2, tại làng Hiền Lương (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, TT-Huế) diễn ra cuộc truy đuổi quyết liệt qua nhiều xóm thôn từ người dân sau khi phát hiện một đối tượng đánh bả bắt đi 2 con chó lớn. Từ xã Phong Hiền, đối tượng trộm mang theo chó bắt được phóng xe máy chạy bạt mạng qua xã Phong An rồi ra Quốc lộ 1 chạy về hướng cơ sở 2 của Bệnh viện T.Ư Huế, hòng tẩu thoát.

Khi chạy tới đoạn trước Trạm xăng dầu số 21 (gần cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế, xã Phong An, huyện Phong Điền) tên trộm này đã bị bắt. Quá bức xúc vì nhiều lần bị mất trộm chó và bị trộm tấn công hung hãn, người dân quây đánh “cẩu tặc” này, sau đó giao cho công an xử lý.

'Cẩu tặc' bị dân vây đánh trên Quốc lộ 1A ảnh 1

Đối tượng trộm từ thành phố Huế tìm về làng quê trộm chó, bị người dân truy đuổi, vây bắt quả tang cùng tang vật.

Qua xác minh bước đầu, đối tượng trộm là Nguyễn Phi Hùng (SN 1969, ngụ phường Phú Nhuận, thành phố Huế). Ngày 22/2, Hùng đã đi xe máy từ thành phố Huế qua địa bàn thị xã Hương Trà, rồi đến làng Hiền Lương - xã Phong Hiền lén lút đánh bả bắt đi 2 con chó lớn của dân làng.

Được biết, Hùng từng 1 lần bị Công an huyện Phong Điền bắt, xử lý về hành vi trộm chó. Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.