Cáo chung xin - cho, dàn trải

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong nhiều chỉ lệnh của tân Thủ tướng gần đây, câu chuyện cắt giảm 1.500 dự án công dường như có hiệu quả ngay tức thì. Việc này có cộng hưởng và cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Bộ KH&ĐT.

Hơn ai hết, Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi còn công tác tại địa phương, chắc không lạ gì cảnh “xin-cho” mỗi khi có việc cần tiếp cận một số bộ ngành trung ương. Nay, ở cương vị người đứng đầu Chính phủ ông đã có nhiều động thái tích cực nhằm “dọn dẹp” những cơ chế cản trở sự phát triển. Chắc chắn, với tinh thần “4 thật” (nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật); người dân, doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng thật các thành quả. “Bốn thật” được trao đổi trong cuộc họp Chính phủ gần đây và chỉ sau không xa phát biểu yêu cầu cắt giảm những dự án đầu tư dàn trải, thiếu kiểm soát.

Nhiều năm trước, cứ nhìn vào cảnh cuối năm, quan chức địa phương nườm nượp túc trực tại trụ sở một số bộ, ngành để “xin” rót vốn vào dự án. Cấp bé “xin” cấp nhỡ, cấp nhỡ “xin” cấp lớn. Một vòng tuần hoàn, chỉ mỗi ông “cho” hưởng lợi, lộc nhất. Không nói, ai cũng ngầm hiểu, mỗi lần “xin-cho”, đồng vốn ngân sách chắc gì xuống nơi triển khai nguyên vẹn? Bộ KH&ĐT nhiều năm nay thực sự đã có sự thay đổi tích cực, ngay từ việc nhỏ, nhưng có tác động lớn, như: Địa phương chủ động xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công xong nhập vào hệ thống công nghệ thông tin công khai. Ngay cả bộ trưởng cũng không thể can thiệp các số liệu minh bạch kia. Trong lần trao đổi mới đây, chính Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết, trước đây, cứ tháng 7 hàng năm, các địa phương về làm kế hoạch vốn đầu tư công với cơ quan này. Thế nhưng hiện nay, địa phương không cần ra gặp nữa, thay vào đó, tự làm và cập nhật trên hệ thống thông tin. Nếu sai, bộ có văn bản hướng dẫn thực hiện, không cần lãnh đạo địa phương ra gặp lãnh đạo Bộ KH&ĐT. Có thể động thái này khiến có cán bộ cấp vụ cũng mất vui khi bỗng dưng quyền lực bị lãnh đạo bộ triệt tiêu bằng động thái cải cách. Điều này có nghĩa, bổng lộc từ vị trí sẽ không còn nữa.

Từ bỏ quyền lợi riêng là việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đang thực thi với các bộ ngành trung ương trong nhiệm kỳ này. Tất nhiên, nhiệm kỳ trước, Chính phủ cũng đã có nhiều động thái yêu cầu các bộ ngành cắt giảm cơ số các thủ tục rườm rà, cản trở sự phát triển. Cũng không phải ngẫu nhiên, hiện tượng không lạ trước đây đã khá lâu mỗi dịp cuối năm, nhiều tuyến ở Thủ đô lại tắc đường bởi xe biển ngoại tỉnh đổ về và Thủ tướng nhiệm kỳ trước nghiêm khắc với câu chuyện quan chức nhận quà biếu Tết.

Đất nước đang trong giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế thấp; chấn chỉnh mạnh hơn nữa về đầu tư công là điều cần thiết. Không riêng lĩnh vực này. Nhìn ở góc độ nào đó, chính sách tốt cũng là một dạng tài nguyên. Chính sách tốt cộng với “4 thật”, tức đã phát huy tài nguyên làm động lực phát triển.

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.