Cao tốc Bắc – Nam qua Bình Định, Phú Yên sẽ đầu tư công trong giai đoạn 5 năm tới

0:00 / 0:00
0:00
Sẽ đầu tư công đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định, Phú Yên trong giai đoạn 5 năm tới.
Sẽ đầu tư công đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định, Phú Yên trong giai đoạn 5 năm tới.
TPO - Đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua địa bàn Bình Định, Phú Yên dự kiến dài 137km vừa được  Bộ GTVT trình dự án đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục để sớm đầu tư dự án.

Bộ GTVT dẫn quy hoạch cho thấy, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Bình Định có tổng chiều dài khoảng 137km, gồm các đoạn: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Tuy Hòa.

Hiện Bộ GTVT đã lập báo cáo tiền khả thi các đoạn cao tốc còn lại trên tuyến Bắc – Nam phía Đông,để dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch giao vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT được Thủ tướng chấp thuận dự kiến phân bổ khoảng 252.694 tỷ đồng, trong đó có 221.428 tỷ đồng vốn trong nước và 31.267 tỷ đồng vốn nước ngoài.

Với số vốn trên, sau khi bô trí xử lý các khoản nợ đọng thuộc trách nhiệm của ngân sách nhà nước và hoàn thành các dự án chuyển tiếp, số vốn còn lại Bộ GTVT sẽ phân bổ để đầu tư nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Bộ GTVT cho biết, đang phối hợp với các bộ ngành để triển khai các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định, sớm thực hiện dự án.

MỚI - NÓNG