Cảnh sát biển cứu tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn

Đến 15 giờ chiều nay, tàu QNg 97299TS được lai dắt cập cảng an toàn.
Đến 15 giờ chiều nay, tàu QNg 97299TS được lai dắt cập cảng an toàn.
TPO - Lúc 15 giờ chiều nay, tàu CSB 9002 – Hải đội 201 (BTL Vùng Cảnh sát biển 2) đã đưa tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu cùng 10 ngư dân cập cảng Hải đoàn 48 (TP. Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

Trước đó, lúc 23h55 ngày 24/1, Sở Chỉ huy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông báo về việc tàu cá QNg 97299TS do ông Lê Văn Tân (SN 1984, trú xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng trong lúc đang đánh bắt tại vùng biển cách Tây Nam Tri Tôn 35 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi. Tại thời điểm đó, gió giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trên tàu có 10 thuyền viên, tinh thần các ngư dân rất lo lắng, hoảng loạn.

Cảnh sát biển cứu tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn ảnh 1
Cảnh sát biển cứu tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn ảnh 2

Lực lượng chức năng động viên các ngư dân.

Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 lập tức cử Tàu CSB 9002, Hải đội 201 triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ. Lúc 00h40 ngày 25/01 tàu xuất phát, đến 17h10 tàu CSB 9002 tiếp cận được tàu QNg 97299TS tại tọa độ 15 độ 04 phút bắc, 110 độ 22 phút đông, cách Đông nam Lý Sơn 75 hải lý, sau đó nhanh chóng triển khai lai kéo tàu về bờ. Đến 15 giờ ngày 26/1 tàu cập cảng Hải đoàn 48 an toàn.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.